Bơm nước khỏi hang cứu đội bóng Thái Lan: Nhiệm vụ bất khả thi

Rút nước khỏi hang Tham Luang nơi đội bóng nhí Thái Lan mắc kẹt là nhiệm vụ bất khả thi và là cuộc chiến vô vọng với thiên nhiên.

Bơm nước khỏi hang Tham Luang. Ảnh: The Nation

Giáo sư Ariya Aruninta, Đại học Chulalongkorn hôm 5.7 cảnh báo việc đưa 13 cầu thủ và huấn luyện viên ra ngoài bằng cách bơm nước khỏi hang là không thực tế và rất nguy hiểm.

Ariya cho biết, việc kiểm soát dòng nước đổ vào hang và bơm nước ra ngoài, đặc biệt trong mùa mưa, là không thực tế, bởi đó không chỉ là nước bên trong hang Tham Luang mà đội cứu hộ đang đối mặt, mà là toàn bộ hệ thống tầng ngậm nước dưới lòng đất của cả dãy núi.

"Khả năng bơm nước ra ngoài của đội cứu hộ không ăn thua gì so với khối lượng nước khổng lồ từ trên núi chảy vào hang trong mùa mưa" - tờ The Nation dẫn lời bà Ariya nói.

"Đội cứu hộ đã đối mặt với một tình huống khó khăn. Mùa mưa vừa mới bắt đầu và thời tiết mưa sẽ giải phóng toàn bộ sức mạnh của nó trong vòng 4 tháng kể từ bây giờ".

Bà Ariya giải thích, hang Tham Luang là một phần của hệ sinh thái núi đá vôi và khi mưa trút xuống, nước sẽ hấp thụ vào hệ tầng ngậm dưới lòng đất, sau đó mới chảy ra suối và sông.

Bà nhấn mạnh, hang động cũng là một phần của hệ thống nước ngầm rộng lớn. Do đó, kế hoạch đưa các cầu thủ ra khỏi hang bằng cách dạy lặn là ý tưởng rất nguy hiểm, bởi mực nước trong hang có thể tăng rất nhanh mà không cần mưa lớn.

Bà Ariya cho rằng, thay vì chiến đấu trong một cuộc chiến vô vọng với thiên nhiên, lực lượng cứu hộ nên tập trung vào việc tìm những phương pháp an toàn hơn để đưa bọn trẻ ra ngoài.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Chiang Rai, ông Narongsak Osotthanakorn cho biết, việc hút nước là nhiệm vụ quan trọng nhất của đội cứu hộ vào thời điểm này, vì mực nước càng thấp thì càng có cơ hội đưa các cầu thủ bị mắc kẹt ra khỏi hang một cách an toàn.

Theo ông Narongsak, với nỗ lực ngày đêm, mực nước đang giảm từ từ, 1cm/giờ.

Trong khi đó, thiếu tướng quân đội Chalongchai Chaiyakham cũng tiết lộ, đội cứu hộ đã xả 128 triệu lít nước ra khỏi hang Tham Luang, rút được 350.000 lít nước/1 giờ.

Ngoài ra, hai con suối ở phía nam và bắc núi Doi Nang Non, Haui Makaeng và Huai Nam Dan, đã được người dân địa phương và các cơ quan hữu trách nắn dòng, theo đề xuất của nhà địa chất nổi tiếng Thái Lan Chiaporn Siripornpibul để kiềm chế nước chảy vào hang Tham Luang qua nhiều dòng chảy dọc theo những con suối này.

Theo ước tính của ông Chaiporn, 70% lượng nước của những con suối nói trên đổ vào hệ thống hang động qua những vết nứt và lỗ hổng tự nhiên dọc theo suối. Do đó ông đề xuất xây dựng đập qua các con suối này để ngăn nước chảy vào hang Tham Luang.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/bom-nuoc-khoi-hang-cuu-doi-bong-thai-lan-nhiem-vu-bat-kha-thi-617013.ldo