Bơm nước chống ngập cho cỏ, nam thanh niên bị điện giật tử vong

Anh Nghĩa mang máy bơm ra bơm nước cho cỏ nhung (loại cỏ dùng để trang trí sân vận động, vườn hoa) đỡ bị ngập. Trong lúc bất cẩn, anh Nghĩa bị điện rò rỉ giật tử vong.

Chiều 10/9, trao đổi với báo CAND, Công an TP Sa Đéc cho biết, đơn vị đã xác định được nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Thanh Nghĩa (27 tuổi, ngụ xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, Đồng Tháp) là do điện giật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 10/9, người thân anh Nghĩa ra sau vườn thì phát hiện anh nằm bất tỉnh bên cạnh máy bơm nước. Gia đình nhanh chóng cúp cầu dao điện đưa anh Nghĩa ra ngoài nhưng anh đã tắt thở.

Vị trí nam thanh niên bị điện giật. Ảnh: CAND.

Nhận tin báo, lực lượng công an địa phương đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm pháp y, điều tra vụ việc. Theo nhận định ban đầu, anh Nghĩa bị điện rò rỉ từ máy bơm nước giật tử vong.

Trao đổi với Zing.vn, người thân của nạn nhân cho biết, những ngày qua, nước dâng cao nên ruộng cỏ nhung (loại cỏ dùng để trang trí sân vận động, vườn hoa) của gia đình anh Nghĩa bị ngập.

Để hạn chế cho cỏ bị ướt, hư hỏng, anh Nghĩa mang máy bơm ra vườn bơm nước thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/bom-nuoc-chong-ngap-cho-co-nam-thanh-nien-bi-dien-giat-tu-vong-3635686.html