Bom nổ ở trung tâm đăng ký bầu cử Afghanistan, 31 người chết

Đánh bom tự sát đã xảy ra tại một trung tâm đăng ký bầu cử ngày 22-4 ở trung tâm thủ đô Kabul, Afghanistan, làm chết ít nhất 31 người, hãng tin Anh BBC dẫn xác nhận của các quan chức.

Có hơn 50 người khác bị thương trong vụ nổ giữa đám đông đang đứng trước cổng vào trung tâm đăng ký bầu cử.

Tổ chức khủng bố IS tuyên bố qua “trang tin riêng Amaq” rằng bọn chúng thực hiện vụ tấn công đẫm máu.

Hiện trường vụ khủng bố trung tâm đăng ký bầu cử Kabul hôm 22-4. Ảnh: AP

Việc đăng ký bầu cử bắt đầu vào tháng này để bầu cử lập pháp sẽ diễn ra vào tháng 10.

Trang tin Tolo News đưa tin một kẻ đánh bom tự sát đeo dây đai chứa thuốc nổ đã giật kíp nổ giữa trung tâm đăng ký bầu cử ở khu vực Dashte Barchi, phía Tây Kabul.

Theo trang tin , vụ tấn công xảy ra vào lúc 12 giờ 30’ trưa 22-4 (giờ Hà Nội) ở Dasht-e-Barchi.

Người phát ngôn Bộ Y tế Wahid Majroh xác nhận tổng số người chết trong vụ đánh bom đã lên đến 31 người, thông tấn TASS của Nga đưa tin.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều giấy tờ và ảnh chân dân dính máu vương vãi khắp nơi.

Trong số các nạn nhân có cả trẻ em. Ảnh: AFP

Các cửa kính bị vỡ nát do sức ép và một số xe ô tô gần đó bị hư hỏng nặng. Nhân chứng Bashir Ahmad cho biết nhiều nạn nhân nữ mang theo con nhỏ đến nhận căn cước công dân và đăng ký bầu cử, theo hãng tin Reuters.

Đã có ít nhất 4 vụ tấn công vào các trung tâm kể từ khi công tác đăng ký bầu cử diễn ra một tuần trước.

Vụ tấn công ở Kabul ngày 22-4 là vụ khủng bố đẫm máu nhất kể từ khi có ít nhất 100 người thiệt mạng ở một quận tập trung nhiều toàn cơ quan chính phủ và đại sứ quán nước ngoài vào tháng 1, BBC cho biết thêm.

Phạm Trúc

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/afghanistan-bom-no-o-trung-tam-dang-ky-bau-cu-31-nguoi-chet-487767/