Bợm nhậu hành hung Công an

Lê Văn Thành

Lê Văn Thành

Lê Văn Thành (1969, trú P. An Cựu, TP Huế, TT-Huế) ngồi nhậu cùng với Nguyễn Hữu Anh Tuấn tại đường kiệt trước nhà. Trong lúc ngồi nhậu, Thành và Tuấn sử dụng loa karaoke để hát nhạc, gây ồn ào và mất trật tự tại khu dân cư. Nhận tin báo của người dân, CAP An Cựu cử lực lượng đến giải quyết và mời Thành, Tuấn về trụ sở CAP để làm rõ. Sau khi làm việc, Thành về nhà lấy dao quay lại trụ sở CAP An Cựu chém 2 cán bộ CAP bị thương tích. Ngày 29-11, TAND tỉnh TT-Huế cho biết đã tuyên phạt Thành 5 năm 3 tháng tù về tội "Giết người".

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_235210_bom-nhau-hanh-hung-cong-an.aspx