Bom mìn từ thời chiến tranh là thách thức với người Nga ở Lào

Việc Nga đặt căn cứ quân sự ở Lào, được xem là bước tiến lớn trong quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên nhiệm vụ trước mắt của người Nga lại cực kỳ khó khăn.

Nga vừa quyết định xây dựng một căn cứ quân sự ở Lào, với nhiệm vụ chính trước mắt, là giải quyết ô nhiễm bom mìn tại quốc gia Đông Nam Á này.

Nga vừa quyết định xây dựng một căn cứ quân sự ở Lào, với nhiệm vụ chính trước mắt, là giải quyết ô nhiễm bom mìn tại quốc gia Đông Nam Á này.

Cụ thể, quân đội Nga đã bắt đầu rà phá các vật liệu nổ tại khu vực rộng khoảng 500 ha ở Xiêng Khoảng. Quá trình rà phá bom mìn tại đây đã diễn ra từ năm 2020. Nga dự kiến sẽ xây một sân bay quân sự tại khu vực này trong tương lai.

Trước đó trong một báo cáo của Nhóm cố vấn Bom mìn (MAG), Lào hiện được coi là một trong những quốc gia, bị ô nhiễm bom mìn nhất thế giới.

Trong giai đoạn từ năm 1964 cho tới năm 1973, Lào đã phải hứng chịu số lượng bom kỷ lục, có thể lên tới 250 triệu quả bom bi.

Bất chấp việc chiến tranh đã qua đi hơn 40 năm, một phần trong số những quả bom này vẫn chưa phát nổ, âm thầm gây nguy hiểm đến tính mạng và sự an toàn của người dân Lào, nhất là những thế hệ sinh ra sau chiến tranh, không biết về sự nguy hiểm của bom mìn.

Theo ước tính, có khoảng 20.000 người Lào đã thiệt mạng do bom, mìn sau khi chiến tranh kết thúc. Ngoài ra một số báo cáo cũng cho biết, có tới 30% số lượng bom bi ném xuống Lào, chưa từng phát nổ.

Các công tác rà phá bom mìn ở Lào, mới chỉ chính thức được bắt đầu từ năm 1994. MAG đánh giá rằng, quốc gia nhỏ bé ở khu vực Đông Nam Á này, có tới 2000 cây số vuông, bị ô nhiễm bom mìn nghiêm trọng. Diện tích này lớn hơn cả thủ đô London của Anh.

Trong vòng 25 năm qua, MAG mới chỉ xử lý được 304 cây số vuông, rà phá hoàn toàn bom mìn trong khoảng 70 cây số vuông, nhưng số lượng vật liệu nổ tổ chức này tìm thấy, đã là 250.000.

Với sự hỗ trợ của người Nga, giới chức quân sự Lào hy vọng có thể sẽ sớm giải tỏa được những khu vực nguy hiểm, đặc biệt là những khu vực gần các thị trấn, làng mạc nhỏ.

Ngoài ra, phía Nga cũng cam kết tăng cường hợp tác quân sự với quân đội Lào, trong đó có việc đào tạo và phát triển lực lượng vũ trang Lào.

Hãng thông tấn Sputnik cho biết, Nga có ý định mở rộng hợp tác quân sự sâu rộng với Lào trong tương lai, có thể sẽ xây dựng một cơ sở huấn luyện cho Lào, để binh lính trong quân đội nước này học cách sử dụng thiết bị quân sự Nga.

Trước đó trong các năm 2018 và 2019, Lào cũng đã mua một loạt trang thiết bị quân sự khủng từ Nga, trong đó bao gồm huấn luyện cơ Yak-130 và xe tăng B-72B1MS.

Việc tăng cường hợp tác quân sự giữa Lào và Nga ở thời điểm hiện tại, cũng khiến nhiều người tin tưởng rằng với sự giúp sức của Nga, Lào sẽ sớm thoát khỏi cảnh ô nhiễm bom mìn nghiêm trọng.

Ngoài ra, việc quân đội Nga thực hiện các nhiệm vụ nhân đạo ở nước ngoài, cũng được coi là cách để tăng cường hình ảnh của lực lượng này, đặc biệt là với truyền thông phương Tây, vốn có cái nhìn rất khắt khe về Moscow. Nguồn ảnh: Pinterest.

Ô nhiễm bom mìn ở Lào ảnh hưởng tới cuộc sống của rất nhiều người. Nguồn: CGTN.

Trần Trân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/bom-min-tu-thoi-chien-tranh-la-thach-thuc-voi-nguoi-nga-o-lao-1520664.html