Bom 'khủng' từ thời Thế chiến II phát nổ trong khi được tháo dỡ

Quả bom lớn nhất từ thời Thế chiến thứ II được tìm thấy tại Ba Lan đã phát nổ trong quá trình tháo dỡ.

Hôm 13/10, quả bom Tallboy, còn được biết đến là bom "động đất", đã phát nổ trong lúc lực lượng hải quân Ba Lan tháo dỡ. Trước đó, gần 750 người dân đã được sơ tán khỏi khu vực kênh đào Piast bên ngoài thị trấn Swinoujscie, nơi tìm thấy quả bom Tallboy được Không quân Hoàng gia Anh (RAF) sử dụng trong Thế chiến II.

Đây là quả bom lớn nhất từng được tìm thấy tại Ba Lan với khối lượng gần 5.400 kg, chứa 2.400 kg thuốc nổ.

Người phát ngôn của hải quân Ba Lan Grzegorz Lewandowski cho biết: "Quá trình đốt cháy thuốc nổ theo kế hoạch ban đầu đã vô tình kích nổ. Quả bom có thể coi là đã được vô hiệu hóa. Lực lượng phá bom đều an toàn".

Kênh Piast nối biển Baltic với sông Oder ở biên giới giữa Ba Lan và Đức. Quả bom Tallboy đã được RAF thả vào năm 1945 trong một cuộc tấn công vào tàu tuần dương Đức Lutzow.

Minh Hạnh (Theo Reuters)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/video-bom-khung-tu-thoi-the-chien-ii-phat-no-trong-khi-duoc-thao-do-a342509.html