Bơm hút hàng chục ngàn lít axit trong chiếc thuyền bị chìm dưới sông Đồng Nai

Ông Trần Trọng Toàn, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai) cho biết, sáng 19/11, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai và Nhà máy hóa chất Biên Hòa đã bơm, hút thành công số hóa chất trong 20 thùng chứa bị chìm dưới sông Đồng Nai sau sự cố chìm thuyền.

Trong ảnh: Thuyền chở hàng chục thùng đựng hóa bị chìm xuống sông Đồng Nai.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Đồng Nai, số hóa chất bị chìm xuống sông được chứa trong 20 thùng nhựa, dung tích mỗi thùng 1.000 - 5.000 lít axit clohydric (HCL). Sau khi xảy ra sự cố chìm thuyền, những thùng hóa chất trên đã được đậy kín. Trong quá trình bơm hút, hóa chất không bị tràn ra sông Đồng Nai.

Chiếc thuyền chở hóa chất số hiệu BTr – 0266 bị chìm dưới sông cũng đang được các đơn vị lập kế hoạch trục vớt.

Trước đó, như TTXVN đã thông tin, khoảng 4 giờ ngày 18/11, thuyền chở hóa chất số hiệu BTr – 0266 đang nhận hàng tại bến thủy nội địa Nhất Nam, phường An Bình, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) thì xảy ra sự cố khiến thuyền bị thủng đáy, nước tràn vào dẫn đến chìm xuống sông.

Sau khi xảy ra sự cố, Nhà máy hóa chất Biên Hòa cùng lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã thực hiện phương án bơm hút hóa chất trong các thùng chứa bị chìm xuống sông. Công tác bơm hút được thực hiện suốt đêm 18 đến sáng 19/11.

Tin, ảnh: Sỹ Tuyên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/bom-hut-hang-chuc-ngan-lit-axit-trong-chiec-thuyen-bi-chim-duoi-song-dong-nai-20181119114545936.htm