Bom chùm Mỹ được sử dụng ở Y-ê-men để chống lại phiến quân Hu-thi

Trước những thông tin cho rằng liên minh các nước tiến hành chiến dịch quân sự tại Y-ê-men đã sử dụng bom chùm sản xuất tại Mỹ khi không kích vào các vị trí của phiến quân Hu-thi, ngày 3/5 Mỹ đã lên tiếng biện minh cho hành động này.

Bom chùm sản xuất tại Mỹ được sử dụng ở Y-ê-men nhằm chống lại các phiến quân Hu-thi. Ảnh: i24news.tv

Phát biểu trước báo giới, một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Mỹ nói: “Chúng tôi nhận thấy số lượng dân thường thương vong vì các hoạt động chiến sự tại Y-ê-men là rất nghiêm trọng. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan tuân thủ luật nhân quyền quốc tế và thực thi mọi biện pháp có tính khả thi để giảm thiểu thương vong cho người dân”. Quan chức này cũng nói rằng Oa-sinh-tơn “đang xem xét cẩn thận” những cáo buộc của Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW).

Trước đó, HRW cho biết loại bom này đã được liên quân do A-rập Xê-út đứng đầu sử dụng nhằm tấn công phiến quân Hu-thi tại Y-ê-men mới đây. Trang web của HRW nhấn mạnh rằng, qua các "hình ảnh, video và bằng chứng khác" xuất hiện vào giữa tháng 4 có thể thấy rằng lực lượng liên quân sử dụng bom chùm ở tỉnh Xa-đa, miền Bắc Y-ê-men. Giám đốc phòng vũ khí của HRW, ông X.Gu-xơ cho biết: "Các cuộc không kích bằng bom chùm đã diễn ra tại các khu vực gần làng mạc địa phương, gây nguy cơ đe dọa dân thường".

Theo Công ước Cấm sử dụng Bom chùm mà 116 nước đã ký năm 2008, bom chùm bị cấm sử dụng vì gây nguy cơ nghiêm trọng cho người dân do phạm vi sát thương lớn. Tuy nhiên, quan chức Mỹ chỉ ra rằng nước này cũng như A-rập Xê-út và các đối tác trong liên minh không tham gia công ước.

Cùng ngày, người phát ngôn chiến dịch quân sự của A-rập Xê-út tại Y-ê-men, Chuẩn tướng A-mét An A-xi-ri đã phủ nhận việc triển khai lực lượng quân đội trên bộ của nước này ở thành phố cảng A-đen, miền Nam Y-ê-men. Ông A-xi-ri cũng cho biết thêm, các binh sỹ đang hiện diện tại khu vực này thuộc lực lượng trung thành với Tổng thống đang tị nạn Man-xua Ha-đi của Y-ê-men.

Trước đó, một vài nguồn tin cho rằng Ri-át đã triển khai một lực lượng bộ binh nhỏ tại A-đen. Một nguồn tin chính phủ giấu tên cũng khẳng định với hãng tin AFP rằng một lực lượng liên quân đã đến A-đen trong khi các lực lượng khác cũng đang trên đường đến khu vực này. Ngoài ra, lãnh đạo lực lượng trung thành với ông Ha-đi cũng thừa nhận việc A-rập Xê-út triển khai lực lượng trên bộ, đồng thời cho biết lực lượng này sẽ sớm phối hợp tác chiến.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma đã bày tỏ quan ngại về chiến dịch can thiệp quân sự do A-rập Xê-út đứng đầu tại Y-ê-men cũng như về cách thức lập lại hòa bình tại quốc gia bị tàn phá bởi tình trạng chia rẽ phe phái này. Theo các quan chức Mỹ, hiện ngày càng xuất hiện nhiều quan ngại về số dân thường thương vong sau một tháng triển khai chiến dịch không kích do A-rập Xê-út cầm đầu nhằm vào phiến quân Hu-thi tại Y-ê-men. Nhà Trắng cũng lo ngại về việc các chuyến hàng vũ khí do A-rập Xê-út và các đối tác trong liên minh các nước A-rập cung cấp cho lực lượng thân Chính phủ Y-ê-men có thể rơi vào tay các nhóm khủng bố.

Dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ri sẽ đến thăm A-rập Xê-út vào tuần này để thảo luận với giới chức chủ nhà về vấn đề trên, đồng thời thăm dò những động thái mới nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực ở Y-ê-men. Ngoài ra, chuyến công du của ông Ke-ri cũng để khởi động các nỗ lực trung gian hòa giải giữa lực lượng phiến quân Hu-thi và lực lượng quân đội chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Y-ê-men Ha-đi.

Phương Châu

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bom-chum-my-duoc-su-dung-o-y-e-men-de-chong-lai-phien-quan-hu-thi/