Bolton Wandereres sắp biến mất khỏi bản đồ bóng đá

Sau ngày 27/8, CLB Bolton nhiều khả năng sẽ không còn được nhắc đến trong mọi giải đấu chuyên nghiệp tại xứ sở sương mù.

Theo The Guardian, CLB Bolton chuẩn bị tuyên bố phá sản. Hiệp hội các giải đấu chuyên nghiệp Anh (EFL) cho "The Trotters" thời hạn đến 17h chiều ngày 27/8 (theo giờ London) để tìm kiếm một nhà tài trợ. Nếu không thể làm điều này, Bolton sẽ bị tước tư cách thành viên EFL, đồng thời gạch tên khỏi giải hạng ba Anh (League One).

Việc Bolton bị gạch tên khỏi bản đồ bóng đá Anh sẽ trực tiếp khiến 150 người, bao gồm cầu thủ, ban huấn luyện và các nhân viên lâm vào cảnh thất nghiệp.

Trước đó, Bolton đã chuẩn bị hoàn tất thủ tục sang tên đội bóng cho tập đoàn Football Ventures. Tuy nhiên, thỏa thuận đã đổ bể vào phút chót. "Chúng tôi đang nỗ lực ngày đêm để thuyết phục đối tác, hoặc kiếm một bản hợp đồng mới", đại diện của Bolton cho biết.

Bolton còn chưa đầy một ngày để giữ lại tư cách thành viên của EFL. Ảnh: Getty.

Bolton còn chưa đầy một ngày để giữ lại tư cách thành viên của EFL. Ảnh: Getty.

Trước đó, vào cuối mùa giải 2018/19, chủ sở hữu Bolton, ông Ken Anderson đã cố gắng bán CLB cho doanh nhân Laurence Bassini, cựu chủ tịch của Watford. Tuy nhiên, thương vụ đã đổ bể khi ông Bassini cũng không chứng minh được khả năng tài chính.

Đội bóng chủ sân University of Bolton vừa rớt hạng tại Championship (giải hạng Nhất Anh). Tại League One, Bolton khởi đầu mùa giải với số điểm -12. Đội bóng không có huấn luyện viên đã thi đấu 4 trận.

Bolton từng có nhiều năm thi đấu tại Premier League trước khi xuống hạng vào năm 2012. Những khó khăn về tài chính khiến CLB này sống lay lắt ở giải hạng Nhất và chính thức kiệt sức vào cuối mùa giải 2018/19.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bolton-wandereres-sap-bien-mat-khoi-ban-do-bong-da-post983037.html