Bolivia viện trợ 62 tấn hàng hóa cho Cuba sau thảm họa cháy kho dầu

Ngày 21/8, Chính phủ Bolivia đã gửi hơn 62 tấn hàng viện trợ nhân đạo gồm thuốc men, thực phẩm và thiết bị đến Cuba để thể hiện tình đoàn kết với đảo quốc Caribe này sau vụ cháy kho nhiên liệu lớn nhất nước.

Hiện trường vụ cháy kho chứa nhiên liệu trên Vịnh Matanzas, Cuba, ngày 9/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện trường vụ cháy kho chứa nhiên liệu trên Vịnh Matanzas, Cuba, ngày 9/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, Ngoại trưởng Bolivia Rogelio Mayta cho biết 30 tấn hàng hóa trong số này là viện trợ của Nhà nước Bolivia và phần còn lại là của các tổ chức và cá nhân khác muốn bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Cuba.

Ngoại trưởng Mayta đánh giá cao sự hiện diện của các bác sĩ và chuyên gia sư phạm Cuba tại Bolivia từ năm 2006, giúp quốc gia Nam Mỹ này cải thiện hệ thống chăm sóc y tế và đẩy mạnh chiến dịch xóa mù chữ. Ông Mayta nêu bật sự dũng cảm và anh hùng của Cuba trong cuộc chiến hơn 6 thập kỷ chống bao vây cấm vận, nhấn mạnh rằng ngay trong những thời điểm khó khăn nhất, chẳng hạn như đại dịch COVID-19, đảo quốc Caribe vẫn lan tỏa tình đoàn kết với toàn thế giới.

Theo Ngoại trưởng Mayta, Cuba đang đối mặt thời khắc khó khăn do vụ hỏa hoạn tại kho chứa nhiên liệu bên Vịnh Matanzas và đây là lúc nhân dân Bolivia “trả nghĩa”, tái khẳng định tình đoàn kết với đảo quốc anh em này.

Hỏa hoạn tại khu công nghiệp gần thành phố Matanzas của Cuba bùng phát tối 5/8 (giờ địa phương) khi một bể chứa dầu thô dung tích 50.000 m3 bị sét đánh trúng gây cháy lớn. Đến ngày 9/8, ngọn lửa đã làm vỡ bồn dầu thô thứ 2 và thứ 3 và lan sang đến bồn thứ 4. Khói từ vụ hỏa hoạn lan tới tận thủ đô La Habana, cách hiện trường khoảng 124km. Vụ hỏa hoạn đã khiến 16 người thiệt mạng và 132 người bị thương.

Mai Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/bolivia-vien-tro-62-tan-hang-hoa-cho-cuba-sau-tham-hoa-chay-kho-dau-20220822153848920.htm