Bolivia ra lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Evo Morales

Các công tố viên Bolivia ngày 18/12 đã ban hành lệnh bắt giữ đối với cựu Tổng thống Evo Morales, với cáo buộc ông này phạm tội khủng bố, kích động và gây hỗn loạn đất nước sau khi từ chức.

Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales

Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô La Paz, đại diện phía cảnh sát đã xác nhận lệnh bắt giữ chính thức được ban hành.

Bộ trưởng Nội vụ Arturo Murillo gần đây đã đưa ra những cáo buộc đối với ông Morales, cho rằng cựu tổng thống đã xúi giục các cuộc đụng độ bạo lực dẫn đến cái chết của 35 người trước và sau khi ông bị buộc phải rời nhiệm sở.

Trước đó, ông Morales đã từ chức vào ngày 10/11 và bay tới Mexico sau một làn sóng phản đối của dân chúng trước việc kết quả bầu cử cho thấy ông đã giành chiến thắng và sẽ có nhiệm kỳ tổng thống thứ 4 liên tiếp. Quân đội và cảnh sát cũng góp một phần trong quyết định từ chức của ông Morales, sau khi họ tuyên bố không còn ủng hộ ông.

Hiện tại, ông Morales đang lưu vong ở Argentina, vẫn tích cực hoạt động trên Twitter, phủ nhận các cáo buộc đối với ông.

Cựu Tổng thống Bolivia mô tả những gì xảy ra với mình là một cuộc đảo chính.

Bình An

Reuters

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/bolivia-ra-lenh-bat-giu-cuu-tong-thong-evo-morales-558942.html