Bolivia nới lỏng các biện pháp hạn chế do COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 30/11, Chính phủ Bolivia đã quyết định đình chỉ những hạn chế được chính quyền lâm thời của bà Jeanine Ánẽz áp dụng trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát, đồng thời cho phép nới lỏng các biện pháp giãn cách có hiệu lực đến ngày 15/1/2021 với nối lại tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, xã hội, tôn giáo, giải trí.

Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế El Alto-La Paz, Bolivia, ngày 28/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế El Alto-La Paz, Bolivia, ngày 28/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo sắc lệnh do Tổng thống Luis Arce ký có hiệu lực ngay lập tức, Chính phủ Bolivia cho phép các chính quyền địa phương được xác định các qui định về vệ sinh dịch tễ đối với các hoạt động tập trung đông người tùy thuộc vào tình hình thực tế với sự phối hợp của Bộ Y tế để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Bộ trưởng Y tế Edgar Pozo cho biết quyết định trên là cơ sở để nước này có thể từng bước triển khai các biện pháp khôi phục nền kinh tế, tạo sự yên tâm cho người dân về những biện pháp phòng dịch của đất nước. Mặc dù vậy, ông Pozo cho rằng Bolivia vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ dịch bệnh và khuyến cáo người dân tuân thủ chặt chẽ những qui định về vệ sinh dịch tễ nơi công cộng.

Theo số liệu thống kê chính thức, đến nay Bolivia đã ghi nhận 144.622 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 8.952 ca tử vong.

Hoài Nam (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/bolivia-noi-long-cac-bien-phap-han-che-do-covid19-20201201063910020.htm