Bolivia: Người biểu tình chiếm hai đài phát thanh và truyền hình nhà nước

Những người biểu tình thuộc phe đối lập ở Bolivia ngày 9-11 (giờ địa phương) xông vào 2 hãng truyền thông của nhà nước và buộc các hãng này phải ngừng phát sóng. Trong khi đó, một số cảnh sát đã ngừng gác tại khu vực phủ của Tổng thống Evo Morales, giữa lúc căng thẳng vẫn còn ở mức cao liên quan cuộc bầu cử gây tranh cãi.

Những người biểu tình thuộc phe đối lập ở Bolivia ngày 9-11 (giờ địa phương) xông vào 2 hãng truyền thông của nhà nước và buộc các hãng này phải ngừng phát sóng. Trong khi đó, một số cảnh sát đã ngừng gác tại khu vực phủ của Tổng thống Evo Morales, giữa lúc căng thẳng vẫn còn ở mức cao liên quan cuộc bầu cử gây tranh cãi.

Ông Ivan Maldonado, giám đốc Đài truyền hình Bolivia và Đài phát thanh Patria Nueva cho biết, những người biểu tình tràn vào các văn phòng của hai đài trên, buộc các nhân viên phải rời đi với cáo buộc họ đang phục vụ cho lợi ích của ông Morales. Khoảng 40 nhân viên được cho là đã rời khỏi tòa nhà mà hai đài trên cùng dùng làm trụ sở ở thủ đô La Paz. Họ nắm tay nhau bước đi giữa vòng vây của khoảng 300 người biểu tình đang la ó. Sau đó, cả hai hãng này chỉ phát sóng những bản nhạc. Đây là cuộc tấn công mới nhất của phong trào biểu tình với cáo buộc gian lận kiểm phiếu trong cuộc bầu cử hồi tháng 10 mà ông Morales đã chiến thắng nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_215736_bolivia-nguoi-bieu-tinh-chiem-hai-dai-phat-thanh-va-truyen-hinh-nha-nuoc.aspx