Bolivia: Đảng MAS bầu ông Evo Morales đứng đầu chiến dịch tranh cử

Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales tuyên bố đảng MAS sẽ lựa chọn một ứng viên đơn nhất để tranh cử Tổng thống và tin tưởng vào một chiến thắng nữa ngay tại vòng 1.

Hãng tin EFE đưa tin đảng Phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội (MAS) của Bolivia trong một hội nghị bất thường ngày 7/12 đã bầu cựu Tổng thống nước này Evo Morales làm lãnh đạo chiến dịch chính trị của đảng này trong cuộc bầu cử trong năm 2020 sắp tới.

Ông Henry Cabrera, phó chủ tịch Hạ viện và là một thành viên của MAS cũng đã xác nhận thông tin này

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Mỹ Latinh, ngay sau tuyên bố trên, cựu Tổng thống Morales - người đang tị nạn tại Mexico sau khi từ chức hôm 10/11 dưới sức ép của quân đội, cảnh sát, và phe đối lập, đã bày tỏ lời cảm ơn vì lòng tin của các thành viên MAS đối với ông, đồng thời tuyên bố đảng này sẽ lựa chọn một ứng viên đơn nhất để tranh cử Tổng thống và tin tưởng vào một chiến thắng nữa ngay tại vòng 1.

Hội nghị khẩn cấp của MAS kéo dài gần một ngày tại thành phố Cochabamba, với sự tham dự của khoảng 20 tổ chức, lãnh đạo khu vực của đảng và chính quyền bản địa có liên quan tới MAS, với mục đích xem xét tiến trình tham gia của đảng này vào cuộc bầu cử hiện vẫn chưa được xác định thời điểm tổ chức chính xác.

Đầu tuần qua, MAS cũng đã thông báo khả năng bầu ông Morales làm lãnh đạo trong chiến dịch bầu cử, dù ông không phải là ứng viên tổng thống, song vẫn là người đứng đầu đảng này.

Chủ tịch Hạ viện Bolivia, cũng là thành viên của MAS, ông Sergio Choque cũng đề nghị chính phủ lâm thời tự xưng của bà Jeanine Ánẽz cho phép cựu tổng thống Morales trở về nước để ông có thể thực hiện vai trò điều phối của mình trong MAS.

Hôm 6/12, Hạ viện Bolivia, với đa số nghị sĩ là thành viên MAS, đã thông qua một dự luật cho phép miễn truy tố trước pháp luật những lãnh đạo như cựu Tổng thống Morales.

Hiện, dự luật này cần được Thượng viện thông qua, song chính quyền lâm thời Bolivia tuyên bố sẽ không ban hành luật này vì cho rằng đây là một sự ân xá bí mật.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mexico, hiện cựu Tổng thống Evo Morales đã sang Cuba để khám sức khỏe./.

Lê Hiền (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bolivia-dang-mas-bau-ong-evo-morales-dung-dau-chien-dich-tranh-cu/612008.vnp