Bolivia bổ nhiệm lại đại sứ tại Mỹ sau hơn 1 thập kỷ gián đoạn

Chính quyền tạm thời của Bolivia đã bổ nhiệm một đại sứ của nước này tại Mỹ sau hơn 1 thập kỷ gián đoạn, dự kiến dẫn tới một thế cục mới tại vùng Nam Mỹ này.

Tổng thống tạm thời của Bolivia, Jeanine Anez. Ảnh: EC

Trước đó, dưới thời ông Morales, các đối tác chiến lược của Bolivia bao gồm Venezuela và Cuba.

Chính sách đối ngoại của đất nước đã có nhiều thay đổi trong 2 tuần vừa qua kể từ khi bà Jeanine Anez đảm nhiệm chức vụ Tổng thống tạm thời.

Hôm 26/11 vừa qua, Bộ Ngoại giao mới đã bổ nhiệm ông Walter Oscar Serrate Cuellar làm đại sứ tạm thời tại Mỹ. Đây là đặc phái viên đầu tiên của nước này được cử sang Mỹ kể từ năm 2008 tới nay.

Ngoại trưởng Karen Longaric nói rằng việc bổ nhiệm ngắn hạn có thể giúp mở đường cho một mối quan hệ mới tốt đẹp hơn với Mỹ.

"Chính phủ tiếp theo chắc chắn sẽ bổ nhiệm các đại sứ chính thức và họ sẽ cần được Thượng viện ủng hộ", ông Longaric cho hay.

Bolivia đã lâm vào khủng hoảng sau cuộc bầu cử hơm 20/10 khi người dân cho rằng kết quả đã bị gian lận.

Ông Morales, người giữ chức Tổng thống từ năm 2006, đã từ chức hôm 10/11 vừa qua dưới hàng loạt áp lực.

Bà Anez - người kế nhiệm ông, đã hứa sẽ sớm tổ chức một cuộc bầu cử mới nhằm trấn an dự luận. Bà cũng đã trục xuất nhiều nhà ngoại giao Venezuela và tỏ ý thân hơn với Brazil và Mỹ.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bolivia-bo-nhiem-lai-dai-su-tai-my-sau-hon-1-thap-ky-gian-doan-post70938.html