Boko Haram thừa nhận bắt cóc hàng trăm học sinh Nigeria

Nhóm thánh chiến Boko Haram ngày 15/12 tuyên bố đứng sau vụ tấn công trường trung học và bắt cóc gần 400 học sinh ở bang Katsina, tây bắc Nigeria ngày 11/12.

"Tôi là Abubakar Shekau và những người anh em của chúng tôi đứng sau vụ bắt cóc ở Katsina", thủ lĩnh của nhóm phiên quân tuyên bố ngày 15/12, theo AFP.

Gần 400 học sinh mất tích sau khi các tay súng chạy xe máy xông vào trường trung học Government Science ở quận Kankara vào ngày 11/12. Nhóm này đã có cuộc giao tranh ác liệt với lực lượng an ninh.

Hàng trăm học sinh đã phải chạy trốn và ẩn náu trong các bụi cây và khu rừng xung quanh.

Một sĩ quan bị thương trong cuộc đọ súng với nhóm phiến quân.

 Phụ huynh của các học sinh mất tích tập trung tại trường trung học Government Science vào ngày 13/12. Ảnh: Reuters.

Phụ huynh của các học sinh mất tích tập trung tại trường trung học Government Science vào ngày 13/12. Ảnh: Reuters.

Theo chính phủ Nigeria, cảnh sát đang phối hợp với quân đội và không quân để xác định và tìm kiếm số học sinh mất tích và bị bắt cóc.

Ngày 13/12, các phụ huynh và gia đình học sinh mất tích tập trung tại trường cầu xin chính quyền đưa con họ đến nơi an toàn.

"Nếu chính phủ không giúp chúng tôi, chúng tôi sẽ không có khả năng giải cứu con mình", Murja Mohammed, người có con trai bị Boko Haram bắt cóc, nói với Reuters.

Boko Haram cũng gây ra vụ bắt cóc hàng trăm nữ sinh ở Chibok, bang Borno, Nigeria vào năm 2014.

Nhóm phiến quân này gây rối loạn tại khu vực Đông Bắc của Nigeria suốt hơn một thập kỷ vừa qua. Các chiến dịch tấn công của Boko Haram cướp đi mạng sống của hơn 27.000 người và khiến 2 triệu người Nigeria phải rời bỏ quê hương, theo AFP.

Như Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/boko-haram-thua-nhan-bat-coc-hang-tram-hoc-sinh-nigeria-post1163413.html