BoJ cần duy trì chương trình kích thích kinh tế

BoJ cần tránh ngừng chính sách tiền tệ nới lỏng quá sớm để đảm bảo rằng nền kinh tế thoát khỏi tình trạng giảm phát hoàn toàn và phải sẵn sàng tăng cường kích thích nếu cần.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Ảnh: EPA

Trong phát biểu tại Hạ viện ngày 5/3, sau khi được chính phủ chỉ định làm Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ), Giáo sư Masazumi Wakatabe tại Đại học Waseda ở Tokyo, cho rằng BoJ cần tránh ngừng chính sách tiền tệ nới lỏng quá sớm để đảm bảo rằng nền kinh tế thoát khỏi tình trạng giảm phát hoàn toàn và phải sẵn sàng tăng cường kích thích nếu cần để đạt mục tiêu về lạm phát.

Ông Wakatabe, một học giả ủng hộ chính sách tiền tệ nới lỏng và chương trình kích thích kinh tế, cho rằng chương trình kích thích của BoJ đã mang tới những kết quả vượt xa chi phí và BoJ cần chờ cho đến khi lạm phát vượt mức mục tiêu 2% một cách ổn định trong một thời gian. Ông nói vẫn còn "dư địa để điều chỉnh" nếu cần nhưng không nêu ra những công cụ cụ thể mà BoJ có thể sử dụng.

Ông Wakatabe và Giám đốc điều hành BoJ Masayoshi Amamiya được chỉ định trở thành Phó Thống đốc BoJ khi các vị trí này trống vào cuối tháng này.

BoJ hiện áp dụng mức lãi suất ngắn hạn -0,1% và lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm ở mức khoảng 0% trong nỗ lực đạt mục tiêu lạm phát.

Một số người đã cảnh báo về tác động tiêu cực từ các biện pháp chính sách hiện nay như làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của các tổ chức tài chính.

Lê Minh (Theo Reuters, Kyodo)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/boj-can-duy-tri-chuong-trinh-kich-thich-kinh-te/77884.html