Bơi Việt Nam san bằng kỷ lục 2 năm trước, chờ đột phá ngày cuối

Ngày hôm nay, các nội dung cuối của môn bơi lội sẽ tiến hành thi đấu. Đoàn thể thao Việt Nam hoàn toàn thoải mái khi đã san bằng kỷ lục của 2 năm trước.

Ánh Viên đang gặt hái vàng tại SEA Games - Ảnh: Khả Hòa/Thanh Niên

Ánh Viên đang gặt hái vàng tại SEA Games - Ảnh: Khả Hòa/Thanh Niên

Cách đây 2 năm, đội bơi Việt Nam đã tạo thành tích ấn tượng tại SEA Games 29 khi giành 23 huy chương trong đó có 10 HCV. Vào lúc này, đội bơi Việt Nam cũng đã giành được 23 huy chương và trong đó cũng có 10 HCV. Có chăng thì chúng ta chỉ kém so với 2 năm trước ở số HCB (tại Malaysia là 7 HCB còn giờ mới 5 HCB). Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn ngày thi đấu hôm nay để cải thiện thành tích của mình.

Các nội dung bơi sẽ tranh tài hôm nay gồm 8 nội dung là: 50 mét bơi tự do nam, 200 mét bơi bướm nam, 4x100 mét tiếp sức nam, 800 mét tự do nữ, 100 mét bơi ếch nữ, 100 mét bơi bướm nữ.

Ở các cự ly bơi ngắn nam là ưu thế của các VĐV Singapore nhưng chúng ta có thể hy vọng giành Huy chương ở 200 mét bướm nam, nội dung mà Lê Paul Nguyễn đã giành HCĐ nội dung 100 mét. Thậm chí, nếu VĐV ta có thể thi đấu với thành tích tốt nhất thì có hy vọng đổi màu huy chương.

Trong khi đó, ở các nội dung bơi nữ thì có nhiều hy vọng cho việc giành thêm HCV. Ở nội dung 800 mét tự do nữ, Ánh Viên chính là người đoạt HCV 2 năm trước. Ánh Viên cũng là người đoạt HCB 200 mét bơi ếch cách đây 2 năm và hy vọng chị trong ngày cuối có thể bung sức ở nội dung 100 mét bơi ếch. Bơi bướm không phải nội dung sở trường của Ánh Viên nhưng chúng ta có Lê Thị Mỹ Thảo, người đoạt HCB 200 mét cách đây 2 năm và cũng vừa đoạt HCĐ 200 mét tại SEA Games.

Hiện đội bơi Việt Nam đang xếp thứ 2 với 10 HCV trong tổng số 23 huy chương. Dẫn đầu là đội bơi Singapore với 18 HCV. Chính Singapore và Việt Nam đang tạo khoảng cách chênh lệch hơn hẳn so với các đội bơi còn lại.

BXH huy chương bơi lội

Cách đây 2 năm, Malaysia với tư cách chủ nhà có 5 HCV nhưng giờ mới có 1 HCV. Indonesia – đất nước vạn đảo cách đây 2 năm có 4 HCV nhưng giờ mới có 1 HCV. Thái Lan cách đây 2 năm có 2 HCV giờ mới có 1 HCV. Chủ nhà Philippines hiện giờ dù rất nỗ lực cũng mới chỉ có 1 HCV. Có thể khẳng định sẽ không có nước nào cạnh tranh được vị trí thứ 2 của Việt Nam trong nội dung bơi lội tại SEA Games mà còn đang bị Việt Nam nới rộng khoảng cách ngày càng xa.

Trong khi đó, điền kinh Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu khu vực khi đã có 8 HCV trong khi Singapore còn chưa có HCV nào. Hôm nay, điền kinh có 11 nội dung trao huy chương và hy vọng chúng ta sẽ gặt hái tiếp các tấm huy chương quý giá.

Anh Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/boi-viet-nam-san-bang-ky-luc-2-nam-truoc-cho-dot-pha-ngay-cuoi-127193.html