Bồi thường dự án Formosa: Nguyên chủ tịch huyện lĩnh án 12 năm tù

Chiều ngày 2.12, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án với các bị cáo "Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng", trong đó, nguyên chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Văn Bổng lĩnh 12 năm tù.

Các bị cáo còn lại gồm Phạm Huy Tường nguyên là Phó Chủ tịch HĐBT huyện Kỳ Anh 11 năm tù, Lê Xuân Nghinh - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Long và Lê Quang Hà nguyên PCT xã Kỳ Long cùng 10 năm tù, Lê Anh Đức thành viên HĐBT huyện Kỳ Anh 8 năm tù, Lê Công Diếu nguyên Chủ tịch UBND xã Kỳ Phương và Hồ Xuân Cường - thành viên HĐBT huyện Kỳ Anh cùng 3 năm tù. (Bị truy tố trong vụ án này còn có Lê Hữu Diện - nguyên Chủ tịch UBND xã Kỳ Long nhưng đã chết.)

Về dân sự, buộc bị cáo Nguyễn Văn Bổng và Phạm Huy Tường mỗi người bồi thường hơn 1,6 tỉ đồng, Lê Xuân Nghinh, Lê Văn Hà và Lê Anh Đức mỗi người hơn 1,5 tỉ đồng, Lê Công Diếu và Hồ Xuân Cường mỗi người hơn 142 triệu đồng.

Theo HĐXX, các bị cáo nói trên đã gây thất thoát cho ngân sách nhà nước hơn 9.8 tỉ đồng khi thực hiện bồi thường dự án Formosa giai đoạn 2008 - 2009. Trong đó, Nguyễn Văn Bổng và Phạm Huy Tường phải chịu trách nhiệm toàn bộ số số tiền thất thoát tại 2 xã Kỳ Long và Kỳ Phương hơn 9,8 tỉ đồng; Lê Quang Hà, Lê Anh Đức, Lê Xuân Nghinh phải chịu trách nhiệm số tiền thất thoát tại xã Kỳ Long hơn 9 tỷ đồng; Lê Công Diếu và Hồ Xuân Cường chịu trách nhiệm số tiền thất thoát tại xã Kỳ Phương là hơn 800 triệu đồng.

Trần Tuấn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/boi-thuong-du-an-formosa-nguyen-chu-tich-huyen-linh-an-12-nam-tu-616813.bld