Bơi sông hai em nhỏ chết vì đuối nước

Ngày 7-4, 5 em học sinh bơi trên sông Chu bị đuối nước, rất may ba em đã được cứu vớt kịp thời, tuy nhiên hai em đã chết do bị ngạt nước.

Lãnh đạo xã Phúc Thịnh trao Giấy khen cho học sinh Vũ Văn Hùng có hành động dũng cảm.

Lãnh đạo xã Phúc Thịnh trao Giấy khen cho học sinh Vũ Văn Hùng có hành động dũng cảm.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 7-4, Vũ Văn Hùng (SN 2004) đang ở nhà riêng ở bên bờ sông Chu thuộc làng Miềng, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc thì nghe những tiếng kêu cứu từ sông Chu vọng tới. Biết có người có nguy cơ bị đuối nước, Hùng vội chạy ra bờ sông và phát hiện ba người đang vùng vẫy dưới nước nên em đã dũng cảm bơi ra lòng sông dìu, đẩy lần lượt được ba bạn nhỏ về phía bãi bồi thuộc xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân an toàn.

Tuy nhiên, còn hai em trong nhóm do không được phát hiện kịp thời nên hai em Đỗ Văn Bắc (lớp 6A) và Mã Văn Cao (lớp 7A), học sinh Trường THCS Thọ Xương, huyện Thọ Xuân đã đã tử vong do ngạt nước. Người dân đã tìm và đưa thi thể hai em lên bờ ngay sau đó.

Chiều 8-4, tại Trường THCS Phúc Thịnh, lãnh đạo UBND huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa trao tặng Giấy khen cho Vũ Văn Hùng, học sinh lớp 9A, Trường THCS Phúc Thịnh đã có hành động dũng cảm cứu được ba em nhỏ khỏi bị đuối nước.

Trao Giấy khen cùng ba triệu đồng cho học sinh Vũ Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc Phạm Văn Đạt nhấn mạnh hành động dũng cảm kịp thời cứu ba thiếu nhi khỏi nguy cơ bị đuối nước của Hùng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo; đồng thời đề nghị nhà trường, các ngành, địa phương cùng tích cực quản lý học sinh, quan tâm tập huấn, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39785302-boi-song-hai-em-nho-chet-vi-duoi-nuoc.html