Bơi ra biển cứu người đàn ông, 2 người bị sóng cuốn tử vong

Phát hiện ông Ch. đang chới với giữa dòng nước, ba người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị liền bơi ra ứng cứu. Tuy nhiên, một trong ba người cùng nạn nhân đã không may bị sóng cuốn tử vong.

Tối 16/5, trao đổi với PV, ông Trần Xuân Tưởng, Chủ tịch UBND xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khi đang tắm biển khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm, ông Lê Phước Ch. (54 tuổi), trú thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa và anh Trần Đức T. (46 tuổi), trú xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h50 cùng ngày, trong lúc anh Nguyễn Văn N. (36 tuổi), anh Trần Đức T. và Trần Văn Đ. (38 tuổi), cùng trú xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa đang tắm biển tại bãi tắm làng Cát Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh thì cả 3 người này phát hiện ông Lê Phước Ch. tắm gần đó bị sóng biển cuốn trôi nên cả 3 người cùng bơi ra để ứng cứu.

Tuy nhiên, khi bơi ra đến nơi, do gặp sóng lớn, nước biển dâng cao nên cả 4 người này bị sóng cuốn dạt ra ngoài khơi. Anh N. và anh Đ. may mắn bơi trở lại được bờ. Riêng, ông Ch. và anh T. bị mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành triển khai lực lượng, phương tiện để tìm kiếm các nạn nhân. Sau nhiều nổ lực tìm kiếm, đến khoảng 16h25 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của ông Ch. và anh T..

Được biết, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý thi thể của hai nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức hậu sự.

Quang Công

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/boi-ra-bien-cuu-nguoi-dan-ong-2-nguoi-bi-song-cuon-tu-vong-a475672.html