Bôi nước bọt của bệnh nhân qua đời vì COVID-19 lên mặt để nhạo báng bác sĩ, người phụ nữ nhận kết đắng

Người phụ nữ đưa ngón tay vào trong khoang miệng của người quá cố rồi bôi nước bọt của người này lên mặt mình để chế nhạo các bác sĩ tại bệnh viện.

Cơ quan y tế ở Batam thuộc quần đảo Riau, Indonesia, đã tìm thấy người phụ nữ được cho là bôi nước bọt của bệnh nhân qua đời vì COVID-19 lên mặt mình. Người phụ nữ này được xác định bằng tên viết tắt là HL, đã trải qua xét nghiệm PCR cùng cùng con gái.

Vào ngày 25/8, Giám đốc Cơ quan Y tế Thành phố Batam Didi Kusmarjadi, cho biết, kết quả xét nghiệm của HL đã dương tính với COVID-19, trong khi con gái cô có kết quả âm tính.

HL, người đã bôi nước bọt của bệnh nhân qua đời vì COVID-19 lên mặt mình.

HL, người đã bôi nước bọt của bệnh nhân qua đời vì COVID-19 lên mặt mình.

Theo báo cáo, vào ngày 19/8, sau khi anh YHG (47 tuổi) đã qua đời tại Bệnh viện BP Batam vì COVID-19. Tuy nhiên, vào thời điểm qua đời, YHG vẫn chưa có kết quả xét nghiệm rằng anh có dương tính với virus corona hay không. Thế nhưng, người nhà YHG lại không muốn đợi kết quả xét nghiệm nên 24 thành viên trong gia đình và bạn bè của YHG, trong đó có HL, đã đưa thi thể của anh về để an táng.

Bất chấp những khuyến cáo trước đó của bác sĩ, HL, một người bán hàng ở chợ, đã đưa ngón tay của cô vào trong khoang miệng của người quá cố. Sau đó, HL bôi nước bọt của YHG lên mặt mình để chế nhạo các bác sĩ tại bệnh viện.

Sau khi anh YHG có kết quả dương tính với COVID-19, HL đã trốn cách ly.

Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy YHG dương tính với COVID-19 nên thi thể anh được đưa trở lại bệnh viện để chôn cất theo quy trình. Đồng thời, 23 trong tổng số 24 người đưa thi thể YHG về nhà cũng phải cách ly và làm xét nghiệm. Tính đến tối 22/8, 12 người đã có kết quả dương tính với COVID-19.

Người còn lại trốn tránh các cơ quan y tế chính là HL, người bán hàng tại chợ và tới gần đây, cô ta mới được tìm thấy. Và kết quả xét nghiệm cũng cho thấy, cô ta cũng dương tính với COVID-19.

Phương An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/nguoi-phu-nu-boi-nuoc-bot-cua-benh-nhan-qua-doi-vi-covid-19-len-mat-20200827140526000.html