Bơi lội Trung Quốc, Nhật Bản thống trị ASIAD 2018 thế nào?

Trung Quốc, Nhật Bản chiếm trọn bộ HCV bơi lội ASIAD sau 3 ngày tranh tài.

Bơi lội Trung Quốc cho thấy quyết tâm cạnh tranh sòng phẳng với Nhật Bản tại ASIAD 2018. Có Sun Yang, Trung Quốc sở hữu tay bơi nam cự phách ở các nội dung tự do. Với Liu Xiang, đất nước tỷ dân tự hào đón chào một nữ kỷ lục gia thế giới mới.

Hôm qua, tại đường đua xanh ASIAD, Sun Yang giành huy chương vàng 400m tự do cũng là lần thứ 3 anh đứng trên bục cao nhất ở ASIAD. Thành tích 3 phút 42 giây 92 của Sun Yang vượt rất xa so với 2 kình ngư Nhật Bản, Naito Ehara và Kosuke Hagino, những người bơi 400m hết 3 phút 47 giây 14 và 3 phút 47 giây 20.

Sun Yang thống trị đường đua xanh.

Liu Xiang phá kỷ lục thế giới.

Trước đó, Sun Yang cũng dễ dàng chiến thắng ở cự ly 200m và 800m tự do.

Nhưng kỳ tích rực rỡ nhất của Trung Quốc hôm qua thuộc về kình ngư Liu Xiang. Cô gái xinh đẹp này về nhất 50m ngửa với thành tích 26 giây 98, hơn người về nhì gần một giây, phá kỷ lục thế giới cũ- 27 giây 06 được lập từ năm 2009.

“Đây là đêm tuyệt vời của bơi lội châu Á và ASIAD. Đó không chỉ là màn trình diễn thể hiện trình độ của VĐV châu Á mà còn chứng minh chất lượng tuyệt vời của các địa điểm thi đấu ở ASIAD. Chúng tôi hi vọng sẽ có nhiều kỷ lục thế giới, châu Á, ASIAD được thiết lập trước ngày bế mạc 2/9", Chủ tịch Ủy ban Olympic châu Á, Al Musallam chia sẻ.

3 tấm HCV của Sun Yang cùng 1 HCV của Liu Xiang giúp Trung Quốc có 11 HCV tính đến hết ngày thi đấu hôm qua, hơn Nhật Bản đúng 1 HCV. Trung Quốc và Nhật Bản cũng chiếm trọn bộ 21 HCV được trao cho tới lúc này.

Rikako nhận tấm HCV ASIAD 2018 nội dung 100m bướm nữ.

Nếu Trung Quốc có Liu Xiang thì niềm tự hào Nhật Bản mang tên Ikee Rikako. Bông hồng Nhật Bản phá kỷ lục ASIAD 100m bướm nữ trong ngày thi đấu 21/8, đồng thời trở thành VĐV giành nhiều HCV ASIAD 2018 nhất với 4 lần bước lên bục vinh quang ở nội dung: 50m bướm nữ, 100m bướm nữ, 100m tự do và 4x100m tiếp sức tự do nữ.

Cuộc đua song mã của hai đội bơi kỳ phùng địch thủ này sẽ còn căng thẳng trong những ngày tới. Thật khó để những quốc gia khác trong châu lục chen chân vào cạnh tranh dù chỉ là giành 1 HCV. Thậm chí Joseph Schooling, kình ngư Singapore từng vô địch Olympic 2016, cũng ngậm ngùi bị loại từ vòng ngoài nội dung sở trường 50m tự do.

(từ Jakarta, Indonesia)

Duy Thành

Nguồn VTC: https://vtc.vn/boi-loi-trung-quoc-nhat-ban-thong-tri-asiad-the-nao-d421718.html