Bồi dưỡng toàn diện kiến thức, kỹ năng công tác công đoàn

Hội thi Cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) giỏi cấp cơ sở và Chủ tịch CĐCS giỏi năm 2019 của các đơn vị, doanh nghiệp (DN) trực thuộc Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP) diễn ra từ đầu quý III năm 2019 đến nay là cơ hội tốt để cán bộ công đoàn các cấp trong toàn quân trải nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị và năng lực, tương xứng với nhiệm vụ, chức trách.

Lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát

Tại hội thi Chủ tịch CĐCS giỏi của Ban Cơ yếu Chính phủ, Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó trưởng ban Cơ yếu Chính phủ, Trưởng ban tổ chức hội thi luôn theo dõi sát phần thi của các thí sinh. Những tình huống thí sinh trả lời chính xác, nhanh, vận dụng sát thực tiễn hoạt động công đoàn đều được đồng chí biểu dương. Thiếu tướng Lê Xuân Trường còn “xung phong” lên sân khấu tham gia nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, góp phần để hội thi diễn ra sôi nổi, hào hứng.

 Thí sinh tham dự Hội thi Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi Bộ Tổng Tham mưu thực hiện phần thi xử lý tình huống.

Thí sinh tham dự Hội thi Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi Bộ Tổng Tham mưu thực hiện phần thi xử lý tình huống.

Ở Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị (TCCT), lãnh đạo Cục Chính trị trực tiếp làm Trưởng ban tổ chức hội thi ở cấp mình, đồng thời chỉ đạo cơ quan xây dựng bộ đề cương câu hỏi, đáp án, quy định thang điểm cụ thể cho từng nội dung sát với thực tiễn đơn vị, phù hợp với khả năng của cán bộ dự thi. Ban tổ chức hội thi theo dõi sát sao việc chấm điểm ở các phần thi bảo đảm minh bạch, công tâm, khách quan, đánh giá đúng kết quả của thí sinh. Tại các đơn vị: Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Quân khu 9, Binh đoàn 11... cơ quan chính trị đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ban hành quy chế thi, thành lập và giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban tổ chức, Ban giám khảo hội thi; hướng các nội dung thi vào xử lý những tình huống khó trong hoạt động công đoàn.

Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng (CĐQP), khẳng định: Cơ quan chính trị các đơn vị, DN trực thuộc QUTƯ, BQP đã tham mưu, chỉ đạo sâu sát hội thi theo đúng Hướng dẫn số 214 của Ban CĐQP về việc tổ chức hội thi cán bộ CĐCS giỏi. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp có tổ chức công đoàn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi về nguồn lực, thời gian, kinh phí để hội thi cán bộ CĐCS giỏi ở cấp cơ sở và hội thi chủ tịch CĐCS giỏi cấp trực thuộc QUTƯ, BQP diễn ra đạt kết quả tốt; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong hội thi. Nhiều đơn vị, DN làm tốt công tác tuyên truyền, huy động được đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), người lao động (NLĐ) tham gia cổ vũ, động viên các thí sinh dự thi.

Nội dung phong phú, thiết thực

Quân chủng Phòng không-Không quân và Quân khu 7 là hai đơn vị được TCCT chọn tổ chức hội thi vào tháng 7-2019, làm trước, rút kinh nghiệm cho toàn quân đã có sự chuẩn bị tốt. Ở tất cả phần thi đều có kịch bản và được dàn dựng công phu. Nhiều thí sinh dự thi đã xây dựng các video clip tuyên truyền kết hợp với hình thức sân khấu hóa; có đội hình phụ họa để xử lý các tình huống thường gặp trong hoạt động công đoàn. Ở Trường Sĩ quan Lục quân 2, từ hội thi cấp cơ sở tới hội thi cấp nhà trường, các tình huống của thí sinh đều được vận dụng vào thực tiễn, gần gũi với hoạt động CĐCS.

Thí sinh tham dự Hội thi Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi Bộ Tổng Tham mưu thực hiện phần thi xử lý tình huống.

Đến thời điểm này đã có hơn 90% đơn vị, DN trực thuộc QUTƯ, BQP tổ chức thành công hội thi chủ tịch CĐCS giỏi năm 2019. Hội thi các đơn vị đều có 3 phần thi: Lý thuyết, xử lý tình huống và phần thi tiểu phẩm. Một số đơn vị đưa thêm phần thi chào hỏi vào hội thi mang tính sáng tạo cao, như: Quân khu 3, Quân khu 4, Binh chủng Công binh.

Theo lãnh đạo Ban CĐQP, thực hiện các phần thi, thí sinh đều nắm vững nội dung các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, quy định của BQP, TCCT liên quan đến NLĐ và hoạt động công đoàn; liên hệ vận dụng xử lý tình huống trong lao động, sản xuất, trong cuộc sống gia đình, quan hệ xã hội của cán bộ, ĐVCĐ sát thực tế cơ quan, đơn vị, DN. Thông qua các phần thi, nhiều thí sinh thể hiện rõ thái độ kiên quyết đấu tranh phê phán các quan điểm, nhận thức và hành vi sai trái tiêu cực trong xã hội; có định hướng nhận thức, tư tưởng và hành động cho cán bộ, ĐVCĐ, công nhân viên chức, NLĐ.

Qua theo dõi hội thi chủ tịch CĐCS giỏi, chúng tôi nhận thấy, hầu hết các đơn vị, DN đều chuẩn bị chu đáo, cán bộ công đoàn tham gia hội thi có tinh thần trách nhiệm cao. Hội thi góp phần khẳng định vai trò của CĐCS và cán bộ công đoàn trong lao động sản xuất, trong quan hệ lao động và thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới NLĐ. Nhiều thí sinh chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công đoàn hiện nay, nhất là đối với các đơn vị hành chính quân sự và đề nghị cấp ủy, chỉ huy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho CĐCS và đội ngũ cán bộ công đoàn hoạt động hiệu quả; nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ công đoàn đối với đơn vị và ĐVCĐ, NLĐ... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng tổ chức công đoàn quân đội vững mạnh.

Bài và ảnh: THU HẰNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/boi-duong-toan-dien-kien-thuc-ky-nang-cong-tac-cong-doan-599607