Bồi dưỡng tâm hồn cho thế hệ trẻ

Tham gia khóa tu mùa hè là một trải nghiệm ý nghĩa cho học sinh. Bởi tại đây, các bạn trẻ tu dưỡng đạo đức để sống lành mạnh hơn, biết yêu thương, sẻ chia hơn và có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Khóa tu thu hút sự tham gia đông đảo của nhiều bạn trẻ.

Giúp thế hệ trẻ hướng thiện

Với tâm nguyện hoằng dương chính pháp, giáo dục nhân cách, lòng hiếu thảo, sự yêu thương và kỹ năng sống tự lập cho các bạn trẻ, mới đây, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTSGHPGVN) Q. Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) tổ chức khóa tu mùa hè với chủ đề "Tuổi trẻ với phật giáo" tại chùa Huệ Quang (P. Hòa An, Q.Cẩm Lệ). Khóa tu đã thu hút sự tham gia của hơn 500 học sinh, sinh viên trên địa bàn TP Đà Nẵng, giúp các bạn có cơ hội được tiếp nhận những bài học làm người, những giáo lý cơ bản của Đạo Phật.

Đại Đức Thích Thông Huệ - Trú trì chùa Huệ Quang cho biết, hiện nay, xã hội ngày càng phát triển đi kèm với đó là sự phức tạp trong các mối quan hệ về tinh thần, vật chất, những cám dỗ, tệ nạn… gây ảnh hưởng tới nhân cách, đạo đức con người. Trong đó, thế hệ trẻ là những đối tượng dễ bị tác động nhanh và mạnh, thiếu ý chí quyết tâm, không đam mê học tập, đề cao chủ nghĩa cá nhân. Vì vậy, BTSGHPGVN Q. Cẩm Lệ đã tổ chức khóa tu mùa hè để tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, hướng thiện cho các em về thể chất và tinh thần; gây dựng cho các em một lý tưởng sống, mục đích sống đúng đắn. Tham dự khóa tu, các tu sinh sẽ được nghe thuyết giảng về những triết lý đạo Phật, bài học làm người, giảng về Phật pháp, đạo hiếu, nếp sống kỷ luật, tình yêu dưới góc nhìn của đạo Phật; được giao lưu, trò chuyện với các diễn giả tâm lý, tham gia vào các trò chơi vận động, học cách ăn ngủ, sinh hoạt đúng giờ, rời xa các thiết bị điện tử…

Năm nay, gia đình chị Hà Thị Bích Thủy (trú đường Ngô Thì Nhậm, Q. Liên Chiểu) chọn cho các con một chuyến trải nghiệm nghỉ hè mới bằng cách tham gia khóa tu mùa hè tại chùa Huệ Quang. Với chị, đây là dịp để các con hoàn thiện nhân cách sống cũng như nét đẹp tâm hồn. Cho các con vào chùa tham gia khóa tu mùa hè để trải nghiệm cuộc sống tự lập và được các sư thầy dạy bảo cách ăn uống, ngủ nghỉ, sự hiểu biết về các kiến thức xã hội, bảo vệ bản thân mình như thế nào; để các cháu biết học cách báo hiếu ông bà, cha mẹ, kính trên nhường dưới, có tâm hướng thiện tốt hơn.

Tìm lại bản thân mình

Em Lê Võ Thùy Dung (học sinh Trường THCS Kim Đồng, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) chia sẻ, những hoạt động như thế này giúp em mở mang được nhiều thứ, nhất là kỹ năng sống, thái độ sống trong xã hội, cách xử lý tình huống trong học tập, cuộc sống, tạo lập thói quen sinh hoạt tập thể. Các trò chơi vận động giúp em rèn luyện sức khỏe, sự sáng tạo. Sau khi tham dự khóa tu, Dung dạn dĩ và hòa đồng, kết thân được với nhiều bạn bè hơn.

Khóa tu đã giúp cho nhiều bạn trẻ tìm lại chính mình và sống tốt hơn. Bạn Trình Minh Hà (ở TT- Huế, sinh viên năm 2 Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng) tâm sự: "Trước đây mình sống nhiều bằng tham vọng, ích kỷ và luôn nghĩ "cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền". Với suy nghĩ ấy, mình chạy theo guồng quay khắc nghiệt của cuộc sống chốn thành thị. Mình chỉ biết đi học, đi làm thêm, làm sao có thật nhiều tiền, làm sao để đầy đủ vật chất, rất ít gọi điện về hỏi thăm ba mẹ, hạn chế nhắn tin cho bạn bè và quan tâm mọi người xung quanh. Sau khi tham gia khóa tu này, mình như tìm lại được bản thân, nhận ra rằng giữa biết bao cám dỗ của cuộc sống, mình cần sống cống hiến, yêu đời hơn, yêu thương mọi người xung quanh và nhất là sống có hiếu với cha mẹ".

Với học viên Trương Nguyễn Đắc Đông (12 tuổi, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) thì đây là một trải nghiệm mới mẻ. Nhà của Đông gần chùa nên khi biết được thông tin chùa Huệ Quang tổ chức khóa tu, Đông dẫn em trai đăng kí tham gia. Được sinh hoạt tại chùa giúp Đông nâng cao tính tự lập, tự chủ, tăng thêm kĩ năng làm việc nhóm qua các trò chơi vận động, tránh xa những trò chơi điện tử, biết được công lao sinh thành của cha mẹ và biết đền đáp công ơn. Ví dụ như nếu cha mẹ mệt mỏi sau một ngày làm việc có thể đấm lưng, bóp vai hay làm những công việc nhà phụ giúp, hay chỉ đơn giản là rót một cốc nước mời cha mẹ uống.

Khóa tu mùa hè giúp nhiều bạn trẻ cảm nhận được tình yêu thương, sự cảm thông, nhất là trân quý những tình cảm thiêng liêng từ chính ba mẹ mình; góp phần rèn luyện tốt nhân cách, ươm các hạt giống tâm hồn cho thanh, thiếu niên.

T.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_193018_.aspx