Bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức đã khai mạc ngày 27/8, tại Ninh Bình.

Lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cho các đối tượng trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực này, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hiện nay.

Với chủ đề "Nâng cao trình độ chuyên môn, cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm và kỹ năng, phương pháp phê bình văn học, nghệ thuật", lớp bồi dưỡng lần này có sự tham gia của hơn 50 học viên là đội ngũ những người đang hoạt động trên lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật ở các báo, tạp chí, các cơ quan chuyên môn về văn học, nghệ thuật và các Hội văn học nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ương và địa phương.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhấn mạnh: Văn học, nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa; là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người; là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam. Trong bối cảnh thực tiễn sáng tạo văn học - nghệ thuật và thực tiễn lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật vẫn tiếp tục vận động theo chiều hướng ngày càng phong phú, đa dạng và nhiều khuynh hướng như hiện nay, việc mở các hội nghị tập huấn, nâng cao trình độ nhận thức lý luận và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật cho đội ngũ cán bộ quản lý, nghệ sĩ trong cả nước là nhiệm vụ then chốt, có tính chất lâu dài.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh, lớp học không chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ phê bình văn học nghệ thuật, mà còn là nơi để các học viên trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm viết các tác phẩm để đăng tải trên các cơ quan báo chí. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để những giảng viên là những người giàu kinh nghiệm truyền đạt cho thế hệ trẻ; qua đó bồi dưỡng thêm cho những cây bút trẻ thêm chắc tay, để có những tác phẩm đảm bảo chất lượng, khách quan, trung thực, phản ánh về mọi mặt đời sống, xã hội trong những tác phẩm văn học nghệ thuật và trên báo chí.

Trong 5 ngày (từ ngày 27 đến 31/8), các học viên sẽ nghiên cứu, trao đổi về 8 chuyên đề: "Vận dụng các lý thuyết nước ngoài trong lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật - Những bài học kinh nghiệm", "Kinh nghiệm phê bình văn học, nghệ thuật - Thái độ ứng xử và văn hóa tranh luận", "Kỹ năng viết lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trên báo chí", "Kỹ năng và phương pháp khai thác, tiếp cận viết phê bình đề tài lịch sử", "Kinh nghiệm phê bình thơ", "Kinh nghiệm phê bình tác phẩm văn xuôi", "Kỹ năng, kinh nghiệm và phương pháp phê bình tác phẩm điện ảnh", "Kinh nghiệm xử lý khủng hoảng truyền thông đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật"./.

Tin, ảnh: HN

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/boi-duong-nang-cao-trinh-do-ly-luan-phe-binh-van-hoc-nghe-thuat-562392.html