Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho 43 Công an xã

Ngày 10-12, CATP Đà Nẵng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Công an xã (CAX) chính quy đảm nhiệm chức danh CAX năm 2019. Đại tá Trần Đình Chung - Phó Giám đốc CATP dự buổi khai giảng.

Ngày 10-12, CATP Đà Nẵng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Công an xã (CAX) chính quy đảm nhiệm chức danh CAX năm 2019. Đại tá Trần Đình Chung - Phó Giám đốc CATP dự buổi khai giảng.

Lớp được tổ chức từ ngày 10 đến 18-12, sẽ trang bị các kiến thức nghiệp vụ cho 43 cán bộ CAX của 11 xã trên địa bàn H. Hòa Vang. Đây là lớp thứ 2 được CATP tổ chức nhằm mục đích trang bị, cập nhật, bổ sung kiến thức, đặc biệt là kiến thức về nghiệp vụ quản lý nhà nước về ANTT ở địa bàn cơ sở. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cho lực lượng CAX, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi khai giảng, Đại tá Trần Đình Chung cho biết, chủ trương đưa lực lượng chính quy về đảm nhiệm các chức danh CAX là phù hợp với tình hình hiện nay. Ở địa bàn cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình ANTT được đảm bảo tốt hơn. Nhiều vụ việc được điều tra, khám phá nhanh trong đó có sự đóng góp, mang đậm nét dấu ấn của lực lượng CAX. “Cán bộ, chiến sỹ tham gia cần nghiêm túc học tập, nâng cao tinh thần trách nhiệm. Việc mở lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ cho lực lượng CAX, kịp thời xử lý tốt hơn các tình huống, tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề liên quan ANTT tốt hơn. Đồng thời giúp tăng sự tin tưởng, ủng hộ trong quần chúng nhân dân vào CAX”, Đại tá Trần Đình Chung nhấn mạnh.

M.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_217326_boi-duong-nang-cao-nghiep-vu-cho-43-cong-an-xa.aspx