Bồi dưỡng kỹ năng thông tin cho cán bộ cơ sở tại Hải Phòng

Ngày 16/11, tại huyện Kiến Thụy (Hải Phòng), lớp tập huấn kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở năm 2020 do Sở Thông tin & Truyền thông TP Hải Phòng phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy tổ chức cho 150 cán bộ thông tin truyền thông cơ sở huyện Kiến Thụy.

Quang cảnh lớp tập huấn

Quang cảnh lớp tập huấn

Dự lớp tập huấn có đồng chí Vũ Đại Thắng – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng, đồng chí Hoàng Thị Thúy Hà - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Kiến Thụy; đồng chí Lê Thị Hoài Phượng – Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản (Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng) cùng 150 cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở là lãnh đạo cán bộ viên chức làm công tác thông tin truyền thông cơ sở thuộc Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Kiến Thụy, Đài Truyền thanh huyện Kiến Thụy; các cán bộ đoàn thể chính trị xã hội, trưởng thôn, phó trưởng thôn các xã trong địa bàn huyện Kiến Thụy (TP. Hải Phòng).

Đồng chí Vũ Đại Thắng – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Vũ Đại Thắng – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cho biết thực hiện Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 15/9/2017 của Ủy ban Nhân dân TP. Hải Phòng, thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp và sự vào cuộc tích cực của địa phương, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị đài truyền thanh cơ sở được tập trung củng cố, nâng cấp, đầu tư. Đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở ngày càng được nâng cao về trình độ, chuyên môn. Công tác thông tin truyền thông tại cơ sở đã bám sát định hướng chỉ đạo tuyển truyền của thành phố, các câp ngành và cấp ủy , chính quyền địa phương; kịp thời thông tin, tuyên truyền về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh; phản ánh gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống giúp người dân, doanh nghiệp trên địa bàn nắm bắt thông tin nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời và chính xác. Tuy nhiên trong tình hình mới, với những thách thức đặt ra, đòi hỏi cần phải nâng cao kỹ năng, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở nhằm nâng cao chất lượng hoạt động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành thông tin và truyền thông.

Đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, mục đích của lớp tập huấn là hướng dẫn, trao đổi, chia sẻ về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống thông tin cơ sở, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay; thông tin Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thông mới, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và phong trào xây dựng nông thông mới trên địa bàn TP. Hải Phòng hiện nay; tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

PGS.TS. Nguyễn Thành Lợi – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo trình bày tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, PGS.TS. Nguyễn Thành Lợi giới thiệu các phương pháp thu thập thông tin như: quan sát trực tiếp, phỏng vấn và nghiên cứu tài liệu. Từ ba phương pháp đó, cán bộ cơ sở cần chọn lọc được những chi tiết đắt giá để truyền thông có hiệu quả cao nhất đến từng đối tượng người dân.

Các đại biểu tại lớp tập huấn

Bên cạnh đó, PGS.TS. Nguyễn Thành Lợi đã thông tin cho các đại biểu về tình hình thế giới và Việt Nam hiện nay. Trên thế giới, tình hình tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Trong thời gian tới, kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, thách thức, vấn đề biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay, chúng ta cần nâng cao trách nhiệm của mình trong việc phòng chống tin giả, nắn dòng thông tin sai lệch.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ thông tin truyền thông trong huyện Kiến Thụy đã mạnh dạn chia sẻ về những khó khăn trong công tác thông tin truyền thông cơ sở hiện nay. Các cán bộ cũng kiến nghị chia sẻ thêm về công tác báo chí và quản lý báo chí hiện nay.

Qua lớp tập huấn, mỗi lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở tại huyện Kiến Thụy đã có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng để phục vụ tốt hơn cho công việc. Từ đó chủ động cung cấp thông tin, kiến thức thiết thực cho nhân dân, đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xấu độc, xuyên tạc, góp phần củng cố sự đoàn kết và đồng thuận ở cơ sở và từ cơ sở.

Lục Vân

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/boi-duong-ky-nang-thong-tin-cho-can-bo-co-so-tai-hai-phong-n22508.html