Bồi dưỡng kiến thức về vai trò, vị trí chiến lược của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Ngày 19-9, tại huyện Hậu Lộc, Sở Ngoại vụ đã tổ chức tập huấn kiến thức về vai trò, vị trí chiến lược của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cho hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức huyện Nga Sơn, Hậu Lộc và Hoằng Hóa.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được đại diện Vụ Thông tin Tuyên truyền và Tư liệu (Bộ Ngoại giao), Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh truyền đạt các chuyên đề: Cập nhật công tác đấu tranh và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam; vị trí, vai trò và chiến lược biển, đảo trong sụ nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng; các hoạt động bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông; nội dung cơ bản Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và Nghị định số 71 của Chính phủ “Về quản lý hoạt động của người phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã họi chủ nghĩa Việt Nam”.

Các đại biểu cũng đã được cập nhật thêm nhiều kiến thức mới về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, tình hình Biển Đông, công tác đối ngoại của Nhà nước trên Biển Đông, đồng thời được trao đổi, thảo luận và hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí chiến lược của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc... Qua đó, góp phần bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức để tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức các huyện vùng biển và các tầng lớp nhân dân cùng nâng cao tình cảm, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Lê Hà

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/portal/pages/ffikq9/new-article.aspx