Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện

Ngày 18.10, Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp tỉnh và cấp huyện năm 2022.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh: hội nghị được tổ chức xuất phát từ yêu cầu đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của HĐND để thực hiện tốt hơn chức năng quyết định và giám sát. Hội nghị cũng nằm trong kế hoạch bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao đối với người đại biểu dân cử giai đoạn hiện nay cũng như những năm tiếp theo.

Với tinh thần ấy, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị, các đại biểu tham dự đầy đủ, xuyên suốt; tập trung theo dõi, tiếp thu, tích cực trao đổi, thảo luận với tinh thần cầu thị, nắm bắt các vấn đề thật chắc, kỹ để có thể áp dụng ngay vào thực tiễn hoạt động. Qua đó, không ngừng nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế, chất lượng hoạt động của HĐND các cấp nói chung, đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện nói riêng.

Theo kế hoạch, trong 2 ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu sẽ được tập huấn, bồi dưỡng nhiều nội dung thiết thực như: HĐND trong quyết định chủ trương đầu tư, chương trình dự án các cấp ở địa phương; kỹ năng giám sát đầu tư xây dựng cơ bản; kỹ năng xem xét quyết định, phê duyệt dự toán ngân sách nhà nước tại địa phương và giám sát tài chính, ngân sách; kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri; kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội do UBND trình tại kỳ họp HĐND...

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh vai trò của HĐND và đại biểu HĐND các cấp trong xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương cũng như giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND đã ban hành. Các chuyên đề được trao đổi, truyền đạt tại hội nghị sẽ góp phần giúp đại biểu HĐND có thêm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để áp dụng vào các hoạt động thực tế, phát huy vai trò của người đại biểu dân cử.

HUYỀN LOAN

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chuyen-dong/boi-duong-kien-thuc-ky-nang-hoat-dong-cho-dai-bieu-hdnd-cap-tinh-huyen-i304136/