Bồi dưỡng báo cáo viên toàn quân khu vực phía Bắc tháng 2-2019

Sáng 18-2, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị bồi dưỡng báo cáo viên toàn quân khu vực phía Bắc tháng 2-2019.

Đại tá Văn Ngọc Quế trình bày báo cáo chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Thùy Trang

Đại tá Văn Ngọc Quế trình bày báo cáo chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Thùy Trang

Tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên được cung cấp thông tin về kết quả công tác đối ngoại năm 2018; kết quả của Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trong những năm qua và dự kiến hoạt động trong thời gian tới; thông tin tình hình thời sự, chính trị nổi bật trong tháng 2-2019 và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Cũng tại hội nghị, Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP đã cung cấp thông tin cho các đồng chí báo cáo viên trong toàn quân khu vực phía Bắc về các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2019), 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019) và Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia.

Theo đó, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP, 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất (dự kiến được diễn ra vào đầu tháng 3-2019); phối hợp với các cơ quan, ban, ngành làm tốt công tác tuyên truyền cho lễ kỷ niệm; tu bổ, nâng cấp Khu tưởng niệm liệt sỹ Trần Văn Thọ tại xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; tổ chức xây dựng Tượng đài “Chiến sỹ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến” tại Quảng Trị, khánh thành ngày 19-8-2018; nâng cấp, cải tạo Khu di tích truyền thống An ninh vũ trang miền Nam tại Tây Ninh, khánh thành ngày 25-11-2018; tiến hành tu bổ, nâng cấp Đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ Pò Hèn tại xã Hải Sơn, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; triển khai trưng bày Bảo tàng Biên phòng mới…

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TU về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia. Đây là cơ sở để BĐBP tiếp tục khẳng định vai trò chuyên trách trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó.

Thùy Trang

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bo-i-duo-ng-ba-o-ca-o-vien-toa-n-quan-khu-vu-c-phi-a-ba-c-thang-2-2019/