Bồi đắp niềm tin, giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng

Ngày 29-6, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia, với chủ đề: 'Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân (CAND) trong tình hình mới'.

Ngày 29-6, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia, với chủ đề: "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân (CAND) trong tình hình mới".

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gửi lẵng hoa chúc mừng. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Ðại tướng, GS, TS Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Bí thư T.Ư Ðảng: GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; Ðại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, nêu rõ, lực lượng CAND do Ðảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và trực tiếp lãnh đạo, rèn luyện. Ðây là lực lượng, là bộ phận quan trọng trong bộ máy chuyên chính của Ðảng, có nhiệm vụ bảo vệ Ðảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân; bảo vệ thành quả cách mạng và giữ gìn trật tự trị an xã hội. Vì thế, việc giáo dục, rèn luyện tư cách đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ CAND luôn được Ðảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Ðồng chí khẳng định, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Ðảng và đất nước, đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, trong đó cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trong ngành công an từ T.Ư tới địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, đồng thời triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phát huy kết quả, khắc phục kịp thời các hạn chế, tồn tại để thực hiện hiệu quả các nghị quyết, quy định của Ðảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị.

Ðồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, hội thảo là dịp để chúng ta tự hào, ôn lại truyền thống vinh quang của lực lượng CAND; bồi đắp niềm tin, lý tưởng cách mạng, tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Còn Ðảng thì còn mình". Ðồng thời, thảo luận, phân tích sâu sắc, luận giải khoa học về những khó khăn, thách thức và thực trạng công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Ðảng cũng như trong cán bộ, đảng viên lực lượng CAND… Qua đó, góp phần bổ sung, hoàn thiện các nghị quyết, quy định của Ðảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên cho sát hợp với thực tiễn…

Phát biểu ý kiến kết luận hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, mỗi tham luận tại hội thảo là một công trình nghiên cứu độc lập theo từng vấn đề cụ thể, có sự kế thừa các kết quả nghiên cứu khoa học về Ðảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa học an ninh thời gian qua. Ðồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình chính trị - an ninh thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đặt ra yêu cầu rất lớn đối với cán bộ, đảng viên. Bởi vậy, Ðảng viên CAND phải thật sự phát huy vai trò nêu gương, vững vàng về chính trị, tư tưởng, tăng cường tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần ‘‘thượng tôn pháp luật" phục vụ nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, sẽ xử lý nghiêm các trường hợp là cán bộ, đảng viên CAND vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức cơ sở đảng hằng năm. Chủ động phối hợp với cấp ủy địa phương để quản lý, kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá đảng viên Công an thực hiện nghĩa vụ công dân tại nơi cư trú…

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/45037202-boi-dap-niem-tin-giao-duc-ren-luyen-dao-duc-cach-mang.html