Bồi đắp giá trị truyền thống cho giới trẻ

Hội nhập và phát triển đang là xu hướng thay đổi nhanh nhất trong thời kỳ hiện nay. Vấn đề hình thành hệ giá trị và chuẩn mực xã hội phù hợp với truyền thống, bản sắc dân tộc và yêu cầu của thời đại, đang là một trong những vấn đề mà xã hội rất quan tâm, coi trọng, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Hãy thử hình dung, giới trẻ hiện nay rất giỏi ngoại ngữ, “sành điệu” về thời trang, thông thạo lướt web, viết blog hay thuộc làu những ca khúc Pop Rock lừng danh thế giới, nhưng lại ngơ ngác, lúng túng khi nghe nhắc đến những sự kiện, nhân vật, chi tiết lịch sử của dân tộc Việt Nam. Bởi vậy, một cái cây không thể đứng vững và vươn cao nếu như không có gốc. Cũng như việc một thế hệ không thể phát triển toàn diện và vững mạnh, nếu không được giáo dục tốt về những giá trị văn hóa quý báu của dân tộc mình.

Hiện nay, một số bạn trẻ bị ảnh hưởng và tiếp thu những thứ không lành mạnh từ mạng xã hội, nên có lối sống buông thả và mất niềm tin về cuộc sống. Mới đây, hiện tượng “Khá Bảnh” xuất hiện tràn lan trên các trang mạng với những thành tích bất hảo, khiến không ít bạn trẻ a dua, đua đòi học theo. Trước khi đối tượng này bị cơ quan chức năng bắt, điều tra vì vi phạm pháp luật, thì các tác động tiêu cực từ hình ảnh “Khá Bảnh” tạo ra là rất nguy hại đối với giới trẻ...

Nhận thấy sự sa sút của thế hệ trẻ về kiến thức lịch sử truyền thống, thời gian qua, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh, sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên được hệ thống chính trị, nhất là các trường học trên cả nước triển khai thực hiện; với cách làm phong phú, thực chất, tạo sự hấp dẫn, thu hút giới trẻ, như: Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình người có công, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; nhận chăm sóc, bảo vệ khu di tích lịch sử; tổ chức các buổi ngoại khóa hay tọa đàm, thi kể chuyện về Đảng, về Bác Hồ; tổ chức kết nạp Đoàn cho thanh niên ưu tú ở các khu di tích;… Từ đó cổ vũ thêm tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, tạo niềm tin để các em phát huy tinh thần dân tộc và phát triển bản thân.

Việc duy trì và phát triển giá trị truyền thống dân tộc thông qua các lễ hội truyền thống, các ngày lễ lớn hằng năm và những phong trào quần chúng rộng rãi khác, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống của nhân dân, nhất là đối với giới trẻ. Đó là dịp để giáo dục một cách nhẹ nhàng, tế nhị về truyền thống dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, yêu nghề cho các em và cũng là nơi phổ cập và giữ gìn hệ giá trị truyền thống dân tộc, ươm mầm cho những khát vọng cao đẹp của thế hệ trẻ. Hơn thế nữa, nó còn tích lũy và bồi đắp tinh thần yêu nước, nuôi dưỡng ý chí phấn đấu cho thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, cũng như phát triển và hội nhập của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

LÊ CÚC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/boi-dap-gia-tri-truyen-thong-cho-gioi-tre-580698