Bói chuẩn tháng phá sản trắng tay năm Kỷ Hợi của 12 con giáp

Tài vận của mỗi người thay đổi theo từng tháng, từng chu kỳ. Sau đây là những thời điểm mà 12 con giáp dễ rơi vào cảnh phá sản trong năm Kỷ Hợi 2019.

Tuổi Tý: Năm Kỷ Hợi, vận thế của người tuổi Tý không tốt, gặp nhiều thị phi nên tài vận cũng không khả quan. Tháng 2, tháng 5, tháng 6 và tháng 9 âm lịch năm Kỷ Hợi là những thời điểm con giáp này gặp khó khăn về tiền bạc và dễ rơi vào cảnh “phá sản”.

Tuổi Tý: Năm Kỷ Hợi, vận thế của người tuổi Tý không tốt, gặp nhiều thị phi nên tài vận cũng không khả quan. Tháng 2, tháng 5, tháng 6 và tháng 9 âm lịch năm Kỷ Hợi là những thời điểm con giáp này gặp khó khăn về tiền bạc và dễ rơi vào cảnh “phá sản”.

Tuổi Sửu: Vận thế của người tuổi Sửu tiến triển vô cùng khả quan, con giáp này sẽ có được rất nhiều cơ hội phát tài, nhưng do gặp phải “nhị hắc Tai Tinh” nên sẽ gặp hạn về tiền bạc vào tháng 2, tháng 3, tháng 5, tháng 9 và tháng 12 âm lịch.

Tuổi Dần: Năm Kỷ Hợi, người tuổi Dần được lộc quý nhân nên tạo dựng được vô khối các mối quan hệ tốt đẹp nhưng do vấp phải cục diện “Phá Thái Tuế” nên rất dễ rơi vào tình trạng “Phá sản”. Các tháng không may mắn về tiền bạc của con giáp này là tháng 2, tháng 4, tháng 7, tháng 11 âm lịch.

Tuổi Mão: Dù năm Kỷ Hợp , người tuổi Mão có cục diện “Tam Hợp” nhưng do chịu ảnh hưởng của hung tinh “Ngũ Quỷ” nên trong tháng 2 và tháng 3 âm lịch, con giáp này rất dễ rơi vào cảnh “phá sản”.

Tuổi Thìn: năm Kỷ Hợi, vận thế khởi sắc, sự nghiệp hanh thông nên cuộc sống của người tuổi Thìn trở nên “dễ thở” hơn so với năm cũ nhưng do bị ảnh hưởng bởi hung tinh “Tử Phù” nên tháng 1 và tháng 9 âm lịch là thời điểm tiền nong, thu nhập hao hụt của con giáp này.

Tuổi Tỵ: Năm Kỷ Hợi, người tuổi Tỵ vấp phải cục diện “Xung Thái Tuế” nên gặp rất nhiều chuyện thị phi. Con giáp này cần lưu ý đến chuyện tiền bạc vào tháng 1, tháng 3, tháng 4 và tháng 10 âm lịch.

Tuổi Ngọ: Năm Kỷ Hợi là năm tài vận tốt nhất trong 5 năm gần đây của người tuổi Ngọ, nhưng vào tháng 5, tháng 6, tháng 11 âm lịch, con giáp này cần quản lý tốt tiền bạc và ko nên quá tin vào người khác để tránh bị lừa gạt.

Tuổi Mùi: Năm Kỷ Hợi, người tuổi Mùi bước vào cục diện “Tam Hợp Quý Nhân” nên cuộc sống rất thuận lợi. Nhưng bên cạnh đó, do bị ảnh hưởng xấu của hai Tai Tinh là “Ngũ Hoàng” và “Bạch Hổ” nên rất dễ rơi vào cảnh phá sản vào tháng 1, tháng 3, tháng 6 âm lịch.

Tuổi Thân: Năm Kỷ Hợi là năm Hại Thái Tuế của người tuổi Thân nên mọi việc không suôn sẻ. Con giáp này cần đặc biệt lưu tâm về tài chính vào tháng 1, tháng 7 và tháng 8 âm lịch.

Tuổi Dậu: Tuy năm Kỷ Hợi người tuổi Dậu được Tài Tinh soi chiếu lại có Thái Tuế tương sinh nên con giáp này vẫn dễ rơi vào cảnh “tiền bạc hao hụt” vào tháng 4, tháng 8, tháng 9 âm lịch.

Tuổi Tuất: Tháng 7, tháng 8, tháng 9 âm lịch chính là thời gian mà người tuổi Tuất cần quản lý tốt tài chính và giữ chặt tiền trong túi để tránh rơi vào cảnh “thất thoát tiền nong”.

Tuổi Hợi: Năm Kỷ Hợi là năm tuổi nên vận thế của người tuổi Hợi có nhiều biến động. Con giáp này cần đặc biệt chú ý về tài chính vào tháng 4, tháng 6, tháng 8 âm lịch. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Bảo Khanh (theo lnka)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/boi-chuan-thang-pha-san-trang-tay-nam-ky-hoi-cua-12-con-giap-1187299.html