Boeing tạm ngừng giao máy bay 737 MAX

Ngày 14-3, hãng sản xuất máy bay Boeing xác nhận tạm ngừng bàn giao máy bay 737 MAX cho khách hàng. Tuy nhiên, hãng này vẫn tiếp tục sản xuất nhanh nhất có thể các máy bay phản lực thân hẹp trong khi ứng phó với quyết định đình chỉ vận hành Boeing 737 MAX của hàng chục hãng hàng không trên thế giới.

Máy bay Boeing 737 MAX. (Ảnh: DW)

Máy bay Boeing 737 MAX. (Ảnh: DW)

Phần lớn các quốc gia trên thế giới đã yêu cầu tạm ngừng hoạt động của Boeing 737 MAX8 và MAX9 trong không phận nước nhà sau hai vụ tai nạn máy bay thảm khốc đều liên quan đến dòng 737 MAX. Cụ thể, vụ tai nạn máy bay của hãng Ethiopian Airlines ngày 10-3-2019 đã cướp đi sinh mạng toàn bộ 157 người trên khoang và vụ tai nạn máy bay trước đó của hãng hàng không Lion Air vào tháng 10-2018 đã khiến 189 người thiệt mạng.

Sau vụ rơi máy bay của Lion Air, Boeing xác nhận đang chuẩn bị nâng cấp phần mềm cho dòng 737 MAX. Còn sau vụ tai nạn tại Ethiopia, hãng này thông báo sẽ triển khai nâng cấp phần mềm cho toàn bộ dòng máy bay này trong những tuần tới.

Boeing thông báo đã ngừng bàn giao dòng 737 MAX bán chạy nhất của hãng này được sản xuất tại nhà máy gần TP Seattle (Mỹ) do Cục Hàng không dân dụng liên bang Mỹ (FAA) đã yêu cầu tạm ngừng vận hành 737 MAX trong không phận Mỹ.

Người phát ngôn của Boeing Chaz Bickers cho biết, Boeing sẽ tiếp tục sản xuất máy bay 737 MAX trong khi đánh giá tình hình hiện nay tác động như thế nào đến hệ thống sản xuất của hãng.

“Sẽ không có sự thay đổi nào trong tốc độ sản xuất hiện nay, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét các quyết định sản xuất”, ông Bickers nhấn mạnh.

Mỗi tháng Boeing đang sản xuất 52 máy bay thuộc tất cả các phiên bản của dòng 737 MAX phổ biến nhất thế giới. Trước đó, sau khi rà soát danh sách đặt hơn 5.000 máy bay thuộc dòng 737 MAX trong hơn bảy năm qua, Boeing có kế hoạch tăng tốc độ sản xuất dòng máy bay này lên 57 chiếc/tháng trong năm nay. Trong tháng 1 vừa qua, Boeing đưa ra chỉ tiêu hãng này sẽ đạt doanh thu từ 109,5 đến 111,5 tỷ USD trong năm 2019.

Các chuyên gia phân tích của Ngân hàng đầu tư Jefferies (Mỹ) dự báo, quyết định hoãn bàn giao tất cả các máy bay 737 MAX có thể gây thiệt hại cho Boeing khoảng 5,1 tỷ USD, tương đương 5% doanh thu hằng năm, chỉ trong vòng hai tháng. Cổ phiếu của Boeing cũng giảm thêm 1% trong ngày 14-3 xuống còn 373 USD/cổ phiếu.

H.H

Reuters, CBS

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39505802-boeing-tam-ngung-giao-may-bay-737-max.html