Boeing muốn sản xuất máy bay tiêm kích F/A-18 tại Ấn Độ

Nhà sản xuất máy bay Boeing vừa thảo luận với các đối tác Ấn Độ là Mahindra Defense Systems (MDS) và Hindustan Aeronautics Limited (HAL) để sản xuất máy bay tiêm kích F/A-18 Super Hornet hoạt động trên tàu sân bay theo sáng kiến 'Sản xuất tại Ấn Độ'.

Sau các cuộc thảo luận với các đối tác Ấn Độ trong khuôn khổ triển lãm hàng không Ấn Độ 2019 đang diễn ra tại thành phố Bengalore, đại diện Boeing cho biết các bên đang phát triển các kế hoạch toàn diện để thành lập một "nhà máy tương lai" mới nhằm sản xuất máy bay F/A-18 Super Hornet.

Boeing đang phát triển các kế hoạch toàn diện nhằm sản xuất máy bay F/A-18 Super Hornet. (Nguồn: The Drive)

Chương trình này được kỳ vọng sẽ phát triển một căn cứ hàng không vũ trụ quốc phòng hiện đại để có thể thúc đẩy các chương trình khác, tạo ra một lực lượng hàng không vũ trụ trình độ cao đạt đẳng cấp thế giới.

Boeing tuyên bố máy bay F/A-18 Super Hornet đã được chứng minh là máy bay chiến đấu đáng tin cậy trong tương lai cho Ấn Độ. Đây là dòng máy bay có ưu thế phù hợp nhất cho Hải quân Ấn Độ và được thiết kế cho hoạt động của tàu sân bay. Chiếc máy bay đa năng này có thể thực hiện hầu như mọi nhiệm vụ ở mức độ chiến thuật.

(theo TTXVN. PTI)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/boeing-muon-san-xuat-may-bay-tiem-kich-fa-18-tai-an-do-87977.html