Boeing mở lại nhà máy lắp ráp máy bay 'Giấc mơ'

Boeing thông báo sẽ mở cửa trở lại nhà máy lắp ráp máy bay 787 Dreamliner tại Nam Carolina trong tuần tới, sau một tháng buộc phải đóng cửa vì dịch Covid-19.

 Theo CNBC, Boeing mới đây vừa cho biết hãng sẽ mở lại nhà máy lắp ráp máy bay Dreamliner tại Bắc Charleston, Nam Carolina vào tuần tới. Nhà máy này đã phải đóng cửa gần một tháng qua vì dịch Covid-19. Ảnh: Getty Images.

Theo CNBC, Boeing mới đây vừa cho biết hãng sẽ mở lại nhà máy lắp ráp máy bay Dreamliner tại Bắc Charleston, Nam Carolina vào tuần tới. Nhà máy này đã phải đóng cửa gần một tháng qua vì dịch Covid-19. Ảnh: Getty Images.

Trước đó, Boeing cũng đã yêu cầu nhân viên trở lại với công việc tại nhà máy ở Seatles. Cơ sở này có khoảng 27.000 công nhân và là xưởng sản xuất phần lớn máy bay Boeing. Ảnh: New York Times.

Boeing buộc phải đóng cửa hàng loạt nhà máy vì 135 nhân viên xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới. Ảnh: New York Times.

Quay lại làm việc, Boeing cho biết đã tăng cường các biện pháp kiểm dịch tại nhà máy South Carolina, trang bị nước rửa tay và khuyến khích công nhân đeo khẩu trang. Với những công nhân phải làm việc với khoảng cách gần, công ty sẽ cung cấp khẩu trang chuyên dụng. Ảnh: Bloomberg.

Hãng máy bay cũng sẽ trang bị máy quét nhiệt độ để kiểm tra thân nhiệt cho công nhân làm việc tại nhà máy. Ảnh: Getty Images.

CEO Boeing Dave Calhoun dự đoán phải mất 2-3 năm nữa, nhu cầu du lịch và sử dụng dịch vụ hàng không mới quay trở lại như mức năm 2019. Ảnh: Reuters.

Công nhân lắp ráp máy bay 787 Dreamliner cho hãng Air India tại nhà máy Nam Carolina. Ảnh: Getty Images.

Theo kế hoạch, Boeing dự kiến sẽ cắt giảm số lượng máy bay 787 trong những tháng tới. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, Boeing dự kiến cắt giảm 10% nhân lực để tiết kiệm chi phí. Công ty sẽ công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý I trong tuần này. Ảnh: Getty Images.

Bùi Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/boeing-mo-lai-nha-may-lap-rap-may-bay-giac-mo-post1078514.html