Boeing không ban hành hướng dẫn mới cho nhà vận hành 737 MAX 8

Cuộc điều tra vụ rơi máy bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines đang ở giai đoạn đầu và không cần phải ban hành hướng dẫn mới cho các nhà vận hành dòng máy bay 737 MAX 8.

Máy bay 737 MAX 8. (Nguồn: Reuters)

Máy bay 737 MAX 8. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 11/3, một người phát ngôn của tập đoàn Boeing cho biết, cuộc điều tra vụ rơi máy bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines đang ở giai đoạn đầu và không cần phải ban hành hướng dẫn mới cho các nhà vận hành dòng máy bay 737 MAX 8 dựa trên thông tin mà tập đoàn này đang nắm giữ cho tới nay.

Trong một thông báo gửi tới hãng tin Reuters, người phát ngôn trên cho biết: "An toàn là ưu tiên số 1 của chúng tôi và chúng tôi đang tiến hành mọi biện pháp để hiểu cặn kẽ mọi khía cạnh vụ tai nạn này, phối hợp chặt chẽ với đội điều tra cũng như toàn bộ cơ quan chức năng liên quan."

Trước đó cùng ngày, cơ quan quản lý hàng không dân dụng Trung Quốc cho biết đã yêu cầu các hãng hàng không nội địa ngừng khai thác thương mại đối với gần 100 máy bay Boeing 737 MAX 8 sau vụ rơi máy bay thương tâm ở Ethiopia./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/boeing-khong-ban-hanh-huong-dan-moi-cho-nha-van-hanh-737-max-8/557084.vnp