Boeing khai trương nhà máy đầu tiên ở Trung Quốc

Ngày 15-12, tập đoàn sản xuất máy bay Boeing của Mỹ đã khai trương nhà máy hoàn thiện máy bay 737 đầu tiên của hãng này tại Trung Quốc.

Gia đình nạn nhân vụ rơi máy bay Lion Air khởi kiện Boeing

Nhà máy này sẽ đảm nhận nhiệm vụ sơn, hoàn thiện nội thất và bàn giao máy bay tới các khách hàng Trung Quốc.

Đây là kế hoạch đầu tư mang tính chiến lược của Boeing nhằm tăng sức cạnh tranh với hãng đối thủ Airbus và gia tăng doanh số tại thị trường hàng không lớn nhất thế giới. Trong năm ngoái, hơn 25% tổng số lượng máy bay mua mới tại Trung Quốc do Boeing sản xuất.

Thị trường hàng không Trung Quốc hiện đang phát triển nhanh chóng và được dự báo vượt qua thị trường Mỹ trong thập kỷ tới. Trong 20 năm tới, Boeing dự báo nhu cầu máy bay của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vào khoảng 7.700 chiếc, đạt tổng giá trị 1,2 nghìn tỷ USD.

Lễ khai trương nhà máy đầu tiên của Boeing tại Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung vẫn đang tiếp diễn.

“Nếu hỏi tôi có lo lắng về tình hình căng thẳng này không ư? Câu trả lời tất nhiên là có. Đó là một môi trường đầy thách thức. Nhưng về dài hạn, tôi lạc quan rằng chúng tôi sẽ vượt qua được những thách thức này”, ông John Bruns, Chủ tịch Boeing Trung Quốc khẳng định.

Với việc khai trương nhà máy mới tại Trung Quốc, Boeing hy vọng sẽ giảm bớt sức ép đối với nhà máy của hãng tại Seattle, Mỹ sau khi nhà máy tại Seattle lên kế hoạch thúc đẩy sản xuất mẫu máy bay thân hẹp 737.

Boeing khai trương nhà máy đầu tiên ở Trung Quốc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/921653/boeing-khai-truong-nha-may-dau-tien-o-trung-quoc