Boeing bị hủy các đơn hàng gần 1.000 máy bay

Các hãng hàng không trên thế giới đã hủy, hoặc không đủ điều kiện thực hiện các đơn đặt hàng mua gần 1.000 máy bay của Boeing trong năm 2020. TCDN -

Số đơn hàng giảm 938 chiếc đã khiến cho lượng tồn kho của Boeing tăng 19%. Hủy đơn hãng chiếm khoảng 1/3 trong số máy bay bị ngừng xuất xưởng. Số còn lại được xếp vào diện nguy cơ bị bỏ theo tiêu chuẩn kế toán của Mỹ.

 Nhiều hãng hàng không trên thế giới đã hủy, hoặc không đủ điều kiện thực hiện các đơn đặt hàng mua máy bay của Boeing trong năm 2020 do tác động của đại dịch COVID-19. (Ảnh minh họa)

Nhiều hãng hàng không trên thế giới đã hủy, hoặc không đủ điều kiện thực hiện các đơn đặt hàng mua máy bay của Boeing trong năm 2020 do tác động của đại dịch COVID-19. (Ảnh minh họa)

Nhu cầu di chuyển hàng không sụp đổ đã tạo thêm sức ép với Boeing khi hãng cố gắng chấm dứt lệnh cấm bay đối với dòng 737 Max, vốn được cơ quan chức năng Mỹ áp đặt từ hồi tháng 3/2019 sau hai vụ rơi máy bay 737 Max gây chết người.

Trong quý 3 vừa qua, Boeing chỉ giao được 28 máy bay, giảm so với 63 chiếc cùng kì năm ngoái.

Sau nhiều năm ghi nhận lượng bán hàng bùng nổ, Boeing vừa phải chấp nhận một thực tế buồn, khi 4 tháng liền vừa qua không ký được hợp đồng bán máy bay nào.

Hồi tháng 7, Norwegian Air Shuttle cũng đã thông báo hủy đơn hàng gồm 92 chiếc Max và 5 chiếc 787 Dreamliner của Boeing. Vào thời điểm đó, đây là số đơn hàng bị hủy lớn nhất của Boeing kể từ khi 737 Max bị cấm bay hồi đầu năm ngoái.

Trước những vấn đề trên, Boeing đã lên kế hoạch cắt giảm 16.000 lao động và giảm sản xuất do đại dịch khiến nhu cầu đi xuống.

Boeing cũng tiến hành cải tổ, rà soát lại hoạt động toàn cầu, chấm dứt các khoản đầu tư ngoài ngành để duy trì dòng tiền mặt trong bối cảnh thị trường hàng không được dự báo còn phải đối mặt với suy giảm kéo dài.

Bích Thảo (t/h)

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/boeing-bi-huy-cac-don-hang-gan-1000-may-bay-d15987.html