Boeing 747 của Qantas vẽ hình đặc biệt lên bầu trời trong lần bay cuối

Chiếc Boeing 747 cuối cùng còn hoạt động của Qantas đã có chuyến bay tạm biệt hôm 22/7, với đường bay vẽ thành hình con kangaroo như logo hãng hàng không Australia.

Đường bay của chuyến bay QF7474, khởi hành từ Sydney hôm 22/7 đi Mỹ, đã tạo nên hình một con kangaroo trên bản đồ theo dõi, Qantas, hãng hàng không lớn nhất Australia, cho hay trong một thông cáo, theo CNN.

"Chiếc máy bay này còn lâu mới hết hạn sử dụng và vẫn hoạt động rất tốt", CEO Qantas Alan Joyce nói trong thông cáo. "Các kỹ sư và phi hành đoàn thích làm việc trên các máy bay này và phi công thích lái chúng. Các hành khánh cũng vậy".

"Chúng đã tạo nên một vị trí rất đặc biệt trong lịch sử hàng không và tôi biết rất nhiều người sẽ vô cùng nhớ chúng, trong đó có tôi", ông nói thêm.

 Đường bay vẽ nên hình kangaroo trên bầu trời, giống logo hãng Qantas. Ảnh: CNN.

Đường bay vẽ nên hình kangaroo trên bầu trời, giống logo hãng Qantas. Ảnh: CNN.

Rất đông người đã có mặt tại sân bay Sydney để tạm biết chiếc 747 cuối cùng của Qantas. Máy bay chở hàng hóa đến Los Angeles, sau đó sẽ đến nơi "nghỉ ngơi" tại hoang mạc Mojave ở tây nam nước Mỹ.

Máy bay 747 của Boeing sẽ được thay thế bởi những máy bay tiết kiệm nhiên liệu hơn với tầm bay xa hơn như 787 Dreamliner và Airbus A350, theo ông Joyce. Phi đội 747 dự kiến "nghỉ hưu" trong năm nay nhưng vì dịch bệnh, việc này được đẩy lên sớm hơn 6 tháng.

Ông Joyce nói ảnh hưởng của dòng máy bay 747 đến một nước xa xôi như Australia là rất lớn, vì thân máy bay rộng, chở được nhiều người giúp hạ giá vé đáng kể. Máy bay đã "giúp việc đi lại quốc tế ở trong tầm với của nhiều người Australia bình thường và mọi người đã nắm lấy cơ hội".

Nhiều người tới tạm biệt máy bay tại sân bay Sydney. Ảnh: AFP/Getty.

Điều khiển chuyến bay đặc biệt hôm 22/7 là Sharelle Quinn, cơ trưởng nữ đầu tiên của Qantas. Bà cho biết bà đã lái chiếc máy bay này trong 36 năm.

Trước khi hướng ra Thái Bình Dương, máy bay đã bay đến cảng Sydney và Bảo tàng HARS gần đó để nghiêng cánh tạm biệt chiếc 747-400 đầu tiên của Qantas đang được trưng bày ở đó.

Qantas nhận chiếc 747 đầu tiên vào tháng 8/1971. Trong 50 năm qua, phi đội 747 đã chở hơn 250 triệu hành khách cho hãng hàng không này.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/boeing-747-cua-qantas-ve-hinh-dac-biet-len-bau-troi-trong-lan-bay-cuoi-post1110407.html