BoE hướng tới đợt tăng lãi suất đầu tiên

Ngân hàng Trung ương Vương quốc Anh (BoE) dường như đang hướng tới đợt tăng lãi suất đầu tiên trong khoảng 10 năm cho dù kinh tế tăng trưởng không được như kỳ vọng.

Hầu hết nhà kinh tế tham gia cuộc thăm dò ý kiến của hãng tin Reuters (Vương quốc Anh) dự đoán BoE sẽ tăng lãi suất lên mức 0,5% được duy trì từ tháng 3/2009 đến tháng 8/2016, sau khi đã giảm xuống còn 0,25% sau cuộc trưng cầu dân ý về việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.

Tăng trưởng kinh tế Anh đang ở mức thấp nhất trong bốn năm qua (tăng 0,4% trong quý III/2017), trong khi lạm phát tăng lên mức cao nhất trong 5 năm qua (3% hồi tháng 9/2017). Còn tỷ lệ thất nghiệp của Anh ở mức thấp nhất trong 42 năm qua (4,3% trong 3 tháng tính đến cuối tháng Tám).

Cựu Phó Thống đốc BoE Rachel Lomax cho rằng “thời điểm để bắt đầu tăng lãi suất một cách thận trọng từ 0,25% lên 0,5% đang khá gần”. Việc BoE tăng lãi suất sẽ đi theo lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ bắt đầu thu hẹp chương trình mua trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp. Trong khi các nền kinh tế khác đang “tiến lên” thì việc rời khỏi EU từ tháng 3/2019 sẽ khiến tương lai của Anh khó dự đoán hơn.

Một số nhà kinh tế cho rằng việc BoE tăng lãi suất vào thời điểm hiện tại có thể là một sai lầm. Theo ông Seamus Mc Gorain, cựu kinh tế gia của BoE, cơ quan này cần chờ thêm những dấu hiệu rõ rằng cho thấy tốc độ tăng lương sẽ giúp duy trì lạm phát ở trên mức mục tiêu 2% sau khi những tác động của việc đồng bảng giảm giá hậu trưng cầu dân ý về Brexit tại Anh “nhạt dần”.

Anh Quân (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/boe-huong-toi-dot-tang-lai-suat-dau-tien-/66677.html