Bốc xếp xi-măng ngay sát bệnh viện

Container bốc xếp xi-măng trước cổng Cty Nguyên Thịnh, sát bên Bệnh viện Vĩnh Đức.

Container bốc xếp xi-măng trước cổng Cty Nguyên Thịnh, sát bên Bệnh viện Vĩnh Đức.

Người dân khu vực và bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức nằm sát trụ sở Cty TNHH Nguyên Thịnh, đóng tại QL1A, khối phố 8, P. Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) phản ánh về tình trạng Cty này tổ chức bốc xếp, kinh doanh buôn bán vật liệu xi-măng ngay trước cổng, gây ô nhiễm nặng môi trường xung quanh, nhất là khu vực bệnh viện...

Những ngày đầu tháng 1-2020, chúng tôi có mặt tại khu vực để quan sát thực trạng theo phản ánh của người dân nơi đây, việc Cty Nguyên Thịnh tổ chức bốc xếp, kinh doanh xi-măng đã kéo dài từ nhiều tháng nay, phản ánh của người dân là đúng thực tế, nhưng chưa được các cơ quan chức năng của thị xã Điện Bàn và tỉnh Quảng Nam quan tâm chấn chỉnh, xử lý. Qua quan sát, phía bên phải trụ sở Cty Nguyên Thịnh cũng như phía bên kia đường hiện có hàng chục quầy dịch vụ ăn uống, cà-phê giải khát nhằm phục vụ bệnh nhân và người nuôi bệnh, cạnh đó là các khoa, phòng điều trị bệnh nhân của Bệnh viện Vĩnh Đức nằm sát tường rào với Cty Nguyên Thịnh. Thế nhưng Cty đã sử dụng hành lang an toàn giao thông đường bộ QL1A trước cổng, hàng ngày đưa xe container có tải trọng 40- 50 tấn chở xi-măng từ các nơi về rồi bốc xếp phân phối, bán lẻ cho các xe tải nhỏ khác vận chuyển về các đại lý tiêu thụ. Theo ý kiến người dân, những ngày trời nắng nóng, toàn bộ bụi xi-măng khi bốc xếp cuốn theo gió bay vào các quầy hàng phục vụ ăn uống, bay vào các phòng điều trị bệnh nhân trong bệnh viện Vĩnh Đức. Dù người dân và bệnh nhân đã có ý kiến, nhưng Cty Nguyên Thịnh vẫn chưa có biện pháp khắc phục.

Theo tìm hiểu, Cty Nguyên Thịnh có ngành nghề kinh doanh sản xuất sắt, thép, gang; đại lý môi giới, đấu giá; buôn bán đồ dùng gia đình; máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác... nhưng chủ yếu là buôn bán vật liệu xây dựng (xi- măng), thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Cty này cũng đã có nhà xưởng, kho tàng kiên cố bên trong khuôn viên trụ sở, nhưng không hiểu lý do gì mà không đưa vật liệu, xi măng vào bên trong để bốc xếp, kinh doanh, lại tiến hành ngoài hành lang quốc lộ như lâu nay.

Đề nghị các cơ quan chức năng ở Điện Bàn cần sớm kiểm tra và chấn chỉnh tình trạng cố tình gây ô nhiễm môi trường cũng như lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ của Cty Nguyên Thịnh đang diễn ra lâu nay.

HỒNG THANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_218740_boc-xep-xi-mang-ngay-sat-benh-vien.aspx