Bóc tủy thành công, tách rời cặp song sinh bị dính phần lưng

Chiều 29-8, sau đúng 1 tuần tiến hành ca phẫu thuật phức tạp tách rời cặp song sinh dính nhau phần xương cùng cụt, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM đã chính thức thông tin về tình trạng sức khỏe 2 bệnh nhi.

Trước đó, vào tháng 8-2016, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận cặp song sinh Điểu Thị Bảo Ân và Điểu Thị Bảo Hân, con của sản phụ Thị Quyên, ngụ tại Bình Phước.

Cặp song sinh nặng 3,4 kg, trong tình trạng dính liền mông, không có hậu môn. Hai ngày sau sinh, 2 bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM. Theo chẩn đoán của bác sĩ, cặp song sinh dính nhau vùng thắt lưng cùng cụt - dò hậu môn tiền đình.

 Sau ca phẫu thuật bóc tách phức tạp, hai bé đang được chăm sóc đặc biệt

Sau ca phẫu thuật bóc tách phức tạp, hai bé đang được chăm sóc đặc biệt

Trong 1 năm qua, 2 bé dù trải qua 3 lần phẫu thuật đặt túi giãn da, nhưng không thành công. Cho tới thời điểm vừa qua, khi sức khỏe cặp song sinh ổn định hơn, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật tách rời.

Chịu trách nhiệm chính cuộc phẫu thuật là ThS BS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc BV Nhi Đồng 2; GS-BS Trần Đông A, Cố vấn chuyên môn.

Bệnh viện Nhi đồng 2 cung cấp thông tin chiều 29-8.

Theo Phẫu thuật viên trưởng - ThS BS Trần Thanh Trí, cuộc phẫu thuật kéo dài 11,5 tiếng, diễn ra từ 7h và kết thúc thành công lúc 16h ngày 23/8.

Các phẫu thuật viên đã tiến hành rạch da, bóc tách đôi tủy, vá che phủ màng cứng. Tách rời các cấu trúc tiêu hóa nếu có dính nhau hoặc chạm thương. Đồng thời tạo hình sàn chậu, làm hậu môn đại tràng tạm thời, phục hồi và tạo hình mạch máu.

Các bác sĩ cho biết, áp lực nhất của ca mổ đó là cần xác định được dây thần kinh của từng bé, bởi do dính liền nên cấu trúc các dây thần kinh khá lộn xộn. Ngoài ra, việc tách phần tủy ở đoạn cùng cụt, phải an toàn, đảm bảo chức năng thần kinh cho 2 bé.

ThS BS Nguyễn Thanh Trúc - Phòng kế hoạch Tổng hợp BV Nhi đồng 2 cho hay, sau mổ 1 tuần, sức khỏe 2 bé tiến triển khá tốt, đã cai máy thở và đã uống được sữa.

Thời gian tới, cặp song sinh tiếp tục được theo dõi, chăm sóc vết mổ sau tách dính, tạo hình vạt da. Sức khỏe hiện tại của 2 bé không được như nhau.

Trong khi bé Bảo Hân không có vấn đề gì đáng ngại thì 2 chân bé Bảo Ân lại hoạt động khá kém, do chân yếu và biến dạng hệ cơ xương khớp, khắp háng, khớp gối, nên hiện khó đánh giá tình trạng của bé này.

H.Nga

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/y-te/benh-vien-nhi-dong-2-tach-roi-thanh-cong-cap-song-sinh-dinh-nhau-phuc-tap-455971/