Bốc thăm vào học trường mầm non ở Nghệ An

Sáng 9/8, trường Mầm non Hoa Sen (TP Vinh, Nghệ An) tổ chức bốc thăm tuyển sinh năm học 2017-2018.

Cảnh bốc thăm vào trường mầm non Đại diện trường Mầm non Hoa Sen cho biết sẽ lấy 75 cháu vào 3 lớp từ 24-36 tháng tuổi.

Năm học này, toàn trường có 75 chỉ tiêu thuộc 3 nhóm lớp từ 24-36 tháng tuổi (mỗi lớp 25 cháu) trong tổng số 210 hồ sơ.

"Các cháu nộp hồ sơ vào trường phải có cha, mẹ, người đỡ đầu có hộ khẩu tại TP Vinh hoặc hộ khẩu tạm trú ổn định tại TP Vinh từ một năm trở lên", cô Nguyễn Hồng Vân - Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Sen - cho biết.

Cũng theo nhà trường, năm nay, trường nhận được ít hồ sơ hơn các năm và tổ chức tuyển sinh muộn nhất. Tuy nhiên, việc giành một suất học tại trường này vẫn luôn khó khăn.

Vui mừng khi bốc trúng thăm trúng tuyển. Ảnh: Phạm Hòa.

Vui mừng khi bốc trúng thăm trúng tuyển. Ảnh: Phạm Hòa.

Từ 7h sáng, phụ huynh kéo đến rất đông, nhiều người còn bỏ cả công việc, cùng chồng, bố, mẹ đến để bốc thăm cho con, cháu.

Anh Pham Văn Bằng (29 tuổi, ở phường Cửa Nam), cho biết anh cùng vợ gửi cháu cho bà ngoại rồi cùng đến trường bốc thăm. Trọng trách được giao cho người vợ nhưng cuối cùng may mắn đã không mỉm cười với cặp vợ chồng trẻ này.

Trong khi đó, vợ chồng anh Nguyễn Danh Đạt (xã Hưng Lộc, TP Vinh) phải xin nghỉ làm để bốc thăm cho con. Rất may, vợ anh Đạt bốc trúng thăm có nên bé Nguyễn Trúc Ly (con của hai người) là một trong 75 trẻ giành được suất học tại trường.

Một phụ huynh buồn bã khi bốc phải thăm không trúng tuyển. Ảnh: Phạm Hòa.

Cũng có nhiều phụ huynh mang cả con đi bốc thăm. Nhiều phụ huynh nhờ người khác bốc hộ.

Khi bạn bốc trúng thăm có, chị Nguyễn Thị Thu Hà (phường Hưng Bình, TP Vinh) vẫn chưa dám tin con mình trúng tuyển vào trường. Người mẹ này còn luống cuống, phải mất một lúc mới nhớ đầy đủ thông tin để cung cấp cho cán bộ tuyển sinh ghi vào sổ.

Trường Mầm non Hoa Sen, nơi diễn ra buổi bốc thăm. Ảnh: Google Maps.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/boc-tham-vao-hoc-truong-mam-non-o-nghe-an-post770016.html