Bốc thăm lần 3 bóng đá nam ASIAD: UAE thế chỗ Iraq

Sau sự cố đội Iraq rút khỏi ASIAD do bê bối gian lận tuổi, cuối giờ chiều 3/8, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định đưa đội UAE từ bảng E sang bảng C, thế chỗ của đội Iraq.

Trước đó, việc U23 Iraq rút khỏi giải dẫn đến sự bất hợp lý khi giải gồm hai bảng có 5 đội (bảng A, E), ba bảng có 4 đội và một bảng ba đội, thể thức chọn lựa 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất trong 6 bảng đấu giành quyền vào vòng 1/8 sẽ không còn phù hợp và cần có sự điều chỉnh lại.

Sau thời gian ngắn bàn bạc, các bên đi đến thống nhất không bốc thăm lại từ đầu môn bóng đá nam ASIAD 2018. UAE được chuyển từ bảng E (5 đội) sang bảng C (3 đội) để thế chỗ của Iraq. Như vậy, bảng E chỉ còn 4 đội gồm: Hàn Quốc, Malaysia, Bahrain, Kyrgyzstan. Bảng C cũng trở lại số lượng 4 đội khi bên cạnh UAE là Trung Quốc, Timor Leste và Syria.

Các bảng đấu tại ASIAD 18 sau khi thay đổi lần cuối

Sau hàng loạt sự cố liên quan đến việc bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam, giờ đây kết quả cuối cùng đã được đưa ra. 25 đội chia làm 6 bảng (bảng A có 5 đội, 5 bảng còn lại có 4 đội), thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng cùng 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất để lọt vào vòng đấu tiếp theo.

Như vậy, bảng đấu của U23 Việt Nam không hề thay đổi sau hàng loạt biến cố trên với sự có mặt của Nhật Bản, VIệt Nam, Pakistan, Nepal. Vào đầu giờ chiều 3/8, trang chủ Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) đã chính thức công bố danh sách đội hình Nhật Bản tham dự ASIAD 2018. Theo đó, họ tin tưởng mà mang lứa U21 sang tranh tài ở Indonesia, đa số trong đó là những cầu thủ đã giành chức vô địch U19 châu Á 2016 để tích lũy kinh nghiệm để hướng tới Olympic Tokyo 2020.

Đức Long

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/boc-tham-lan-3-bong-da-nam-asiad-uae-the-cho-iraq-13040