Bốc thăm chia bảng vòng loại Giải U21 vô địch quốc gia 2021

Ngày 17-11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng loại Giải U21 vô địch quốc gia 2021.

Lễ bốc thăm vòng loại Giải U21 vô địch quốc gia 2021.

Phát biểu tại lễ bốc thăm, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, Giải U21 vô địch quốc gia 2021 sẽ có sự tham gia của 18 đội bóng, đại diện cho 3 khu vực Bắc, Trung, Nam, thay vì 23 đội như kế hoạch ban đầu. Nguyên nhân về việc rút bớt số đội tham dự là bởi một số đội bóng có nhiều cầu thủ không đáp ứng được yêu cầu tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 của Ban tổ chức và VFF.

Vòng loại lần này sẽ vô cùng gay cấn, với 5 lượt đấu của mỗi đội đều là 5 trận chiến đầy cam go. Ngoài việc giúp các cầu thủ được cọ xát tích lũy thêm kinh nghiệm, đây còn là cuộc tranh tài hấp dẫn và sôi nổi để giành ngôi thứ lọt vào vòng chung kết, đồng thời giúp VFF phát hiện những tài năng mới bổ sung cho đội tuyển U23 Việt Nam, chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế trong năm 2022, như: SEA Games 31 (dự kiến vào tháng 5), vòng chung kết U23 châu Á (tháng 6) và Asiad Hàng Châu (tháng 9).

Liên quan đến công tác chuẩn bị cho giải đấu, ngày 16-11, VFF và Ban tổ chức giải cùng với đại diện địa phương đăng cai vòng chung kết cũng đã có cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị, nhất là các điều kiện đảm bảo an toàn về y tế để giải có thể tiến hành thuận lợi và đảm bảo an toàn nhất.

Sau lễ bốc thăm, Ban tổ chức đã xác định được 3 bảng đấu, lịch thi đấu, thời gian bắt đầu, địa điểm diễn ra và thời gian diễn ra của vòng chung kết.

Trong đó, có 18 đội bóng tham dự gồm 3 nhóm theo vị trí địa lý như sau: Nhóm các đội phía Bắc có 6 đội: Hà Nội, Viettel, PVF-Hưng Yên, Nam Định, Đông Á Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An; nhóm các đội miền Trung và Tây Nguyên có 6 đội: Thừa Thiên - Huế, SHB Đà Nẵng, Quảng Nam, Hoàng Anh Gia Lai, Học viện NutiFood và Khánh Hòa; nhóm các đội phía Nam có 6 đội: Becamex Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Gia Định, Đồng Tháp và Bến Tre.

Vòng loại sẽ có 5 lượt đấu vào các ngày 2-12, 4-12, 7-12, 10-12 và 12-12. Theo đó, các đội trong từng bảng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn ra 6 đội xếp nhất, nhì của 3 bảng và 1 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất cùng với đội đăng cai vòng chung kết sẽ thi đấu tại vòng chung kết, diễn ra từ ngày 16 đến 25-12, tại Trung tâm PVF.

Bảng A: Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, Gia Định, Đồng Nai.

Bảng B: PVF Hưng Yên, Nam Định, SHB Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp.

Bảng C: Viettel, Sông Lam Nghệ An, Becamex Bình Dương, Học viện NutiFood, Quảng Nam, Bến Tre.

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/1017676/boc-tham-chia-bang-vong-loai-giai-u21-vo-dich-quoc-gia-2021