Bốc thăm bổ sung: Chủ nhà ASIAD 18 nhận trái đắng

Indonesia kiên quyết không bốc thăm lại môn bóng đá nam nhưng nhận 'trái đắng' với kết quả bốc thăm bổ sung chiều 25/7.

Kết quả bốc thăm lại bóng đá nam ASIAD 18

Chiều qua 25/7, tại Malaysia đã diễn ra buổi họp bốc thăm lại môn bóng đá nam ASIAD 18. Ban tổ chức ASIAD 18 đã không tiến hành bốc thăm lại mà chỉ bốc thăm bổ sung hai đội bị "bỏ quên" hôm 5/7 là Olympic UAE và Olympic Palestine vào các bảng đã sẵn có ở kết quả bốc thăm hôm 5/7.

Đây là bước nhượng bộ của AFC lẫn Ủy ban Olympic châu Á trước động thái kiên quyết của chủ nhà Indonesia. Chủ nhà ASIAD 18 không muốn bốc thăm lại hoàn toàn mà chỉ muốn bốc thăm UAE và Palestine vào hai bảng đã có để bảo toàn lợi thế rất lớn ở kết quả bốc thăm cũ. Với bảng A chỉ có 4 đội như ban đầu, Indonesia nhiều khả năng lọt vào tứ kết với ngôi nhất bảng và hy vọng vào sâu hơn nữa ở giải. Nhưng cuối cùng, người Indonesia "tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa".

Kết quả bốc thăm đưa đội tuyển Olympic Palestine thêm vào bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Hong Kong, Lào và Đài Loan. Trong khi đó, Olympic UAE vào bảng E với Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Malaysia và Bahrain. Các bảng đấu khác là B, C, D và F được giữ nguyên với bốn đội mỗi bảng. Như vậy, Olympic Việt Nam vẫn nằm ở bảng D cùng Nhật Bản, Pakistan và Nepal.

Kết quả này là "trái đắng" với Indonesia khi họ phải thi đấu nhiều hơn các đội ở các bảng khác 1 trận. Không những vậy, Olympic Palestine là một đội bóng đáng gờm. Đầu năm nay, U23 Palestine đã gây bất ngờ ở VCK U23 châu Á khi vào tới tứ kết và chỉ chấp nhận thua sát nút U23 Qatar ở vòng đấu này. Trước đó, đội bóng này đã hủy diệt U23 Thái Lan tới 5-1 ở vòng bảng.

So với kết quả bốc thăm bảng A hôm 5/7 chỉ có 4 đội, U23 Indonesia sẽ gặp khó hơn nhiều. Những "mánh khóe ao làng" của chủ nhà Indonesia cuối cùng lại khiến chính họ gặp khó.

Xem video:

Vĩnh Thụy

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/boc-tham-bo-sung-chu-nha-asiad-18-nhan-trai-dang-d265764.html