Bốc thăm bán kết Champions League: Những điều cần biết

Lễ bốc thăm chia cặp vòng bán kết Champions League mùa giải 2017-2018 sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ (giờ Việt Nam) hôm nay tại trụ sở của UEFA tại Nyon (Thụy Sĩ).

Lễ bốc thăm vòng bán kết Champions League sẽ được tiến hành vào chiều tối nayAFP

Sau các trận đấu của vòng tứ kết, với những thất bại bất ngờ của Barcelona và Manchester City, ngày hôm nay, sau lễ bốc thăm chia cặp, 4 câu lạc bộ còn lại sẽ biết được đối thủ của mình tại vòng bán kết. Bayern Munich, Liverpool, Real Madrid và AS Roma sau khi giành được những tấm vé đi tiếp sẽ tiếp tục hành trình chinh phục giấc mơ của mình, đích cuối cùng sẽ là chiến thắng trong trận đấu chung kết sẽ được tổ chức tại SVĐ NSK Olimpiyskyi tại Kiev ngày 26.5 tới đây.

Các cặp đấu bán kết sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Lượt đi sẽ diễn ra trong các ngày 24 và 25.4, các trận lượt về sẽ rơi vào các ngày 1 và 2.5.

Sau đây là những thông tin liên quan đến lễ bốc thăm:

Buổi lễ sẽ được diễn ra vào ngày 13.4 (hôm nay) tại Nyon, thủ phủ của UEFA. Lễ bốc thăm cho các cặp đấu Europa League cũng sẽ được diễn ra ngay sau đó, dự kiến lúc 14h.

Mọi người có thể theo dõi trực tiếp lễ bốc thăm vào lúc 14h (giờ Paris) trên trang chủ của UEFA. Các thông tin liên quan đến buổi lễ :

Mọi câu lạc bộ sẽ được xếp ngang hàng với nhau, sẽ không có sự phân biệt các câu lạc bộ đã gặp nhau tại vòng bảng hoặc thuộc cùng một quốc gia, điều kiện thứ 2 tất nhiên sẽ không thể xảy ra vì 4 đội bóng sau cùng thuộc 4 quốc gia khác nhau gồm : Tây Ban Nha, Anh, Đức và Ý.

Đội bóng được bốc trúng đầu tiên sẽ thi đấu trận lượt đi đầu tiên trên sân nhà và thi đấu sân khách ở trận lượt về.

AS Roma lần đầu vào bán kết Champions League Reuters

Những đội góp mặt ở bán kết:

Bất ngờ lớn nhất thuộc về AS Roma, đội bóng đã loại được Barcelona sau khi để thua đến 1-4 ở trận lượt đi. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi giải đấu bắt đầu năm 1992, sau khi thay đổi thể thức thi đấu. 4 quốc gia có nền bóng đá hùng mạnh nhất Châu Âu, mỗi nước sở hữu một đội bóng ở bán kết, tương ứng: Tây Ban Nha (Real Madrid), Anh (Liverpool), Đức (Bayern Munich) và Ý (AS Roma).

Các thông số liên quan đến các đội vào bán kết:

Real Madrid là đội bóng giàu kinh nghiệm nhất Reuters

Trong 4 ứng viên ưu tú cuối cùng, AS Roma được đánh giá là ít kinh nghiệm nhất. “Giallorossi” chỉ sở hữu một lần duy nhất góp mặt tại vòng bán kết vào mùa giải 1983-1984 sau khi loại đội bóng Scotland Dundee United.

Ngược lại thì Real lại là câu lạc bộ giàu thành tích nhất khi đã tham gia tổng cộng 28 trận bán kết Champions League, giành được nhiều chiến thắng nhất với 15 trận thắng và tương tự cũng là đội thất bại nhiều nhất với 13 trận. Con số này bên phía Bayern Munich là 10 trận thắng và 8 thất bại. Liverpool góp mặt ít hơn khi có 9 trận đấu tại bán kết. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" vùng Merseyside chỉ thất bại đúng 2 trận, trong đó đáng chú ý là thất bại trong trận lượt về trước Chelsea (2-3) ở mùa giải Champions League 2007-2008.

Ti Nguyễn

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/boc-tham-ban-ket-champions-league-nhung-dieu-can-biet-85342.html