Bóc mẽ lời đồn thổi uống thuốc của thầy lang sẽ sinh được con trai

Số lượng bé trai ở Việt Nam đang có sự chênh lệch đáng kể so với bé gái. Việc sinh cho bằng được con trai đã trở thành mục tiêu, sự khao khát của nhiều cặp vợ chồng.

Đối với người phương Tây, việc sinh con một bề trai hay gái có lẽ không phải là chuyện lớn, nhưng với nền văn hóa và phong tục Việt Nam nếu sinh 2 đứa con trai là chuyện bình thường, nếu chỉ sinh 2 đứa con gái thường thì người phụ nữ thường mang tiếng “không đẻ được thằng cu chống gậy”.

Chính vì thế, hiện nay, trên nhiều diễn đàn, các bà mẹ bỉm sửa đang truyền tai nhau việc uống thuốc của thầy lang sẽ sinh được con trai. Một bà mẹ ở Bắc Ninh cho biết: “Mình đã đi uống thuốc của thầy lang T.N ở Bắc Ninh vì nghe nói nhiều người uống thuốc của ông này sẽ giúp sinh được con trai”. Và cứ một đồn mười, mười đồn trăm, các cặp vợ chồng chuyền tay nhau địa chỉ của những ông lang có thâm niên mát tay trong nghề cắt thuốc có con trai.

Những địa chỉ uống thuốc sinh con trai được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.

Một bà mẹ chia sẻ: “Sau khi bắt mạch kê đơn, kiểm tra sức khỏe của 2 vợ chồng, ông lang đã cắt một thang thuốc bổ sung những điểm còn yếu để có thể ra đời một bé trai. Các bạn thử xem sao”. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn như vậy. Chị Đ.M.N ở Hoài Đức, Hà Nội thì phản bác lại rằng: “Mình cũng lặn lội đi uống thuốc của ông lang này, nhưng bé nhà mình là con gái nhé”.

Trao đổi về vấn đề này, BS Hoàng Nghĩa Tuấn (Khoa Sản – Bệnh viên đa khoa YHCT Hà Nội) cho rằng, chuyện các bà mẹ đua nhau uống thuốc để sinh được con trai không phải bây giờ mới diễn ra. “Đã từ lâu, các chuyên gia y tế đều khuyến cáo các bà mẹ không nên tin vào điều này. Tuy nhiên, thực tê, có nhiều người vẫn mù quáng bỏ tiền ra để mong sinh con theo ý muốn. Sở dĩ năm nay, phong trào uống thuốc để sinh con trai tăng lên vì nhiều người cho rằng, năm nay – năm Mậu Tuất là năm đẹp nên các bà mẹ nóng lòng muốn có một “thằng cu”.

Nhiều người vẫn mù quáng tin rằng, sinh được con trai sẽ hạnh phúc hơn.

BS Tuấn cũng khẳng định, chưa bao giờ có một nghiên cứu khoa học nào chứng mình uống bất kỳ một loại thuốc nào có thể sinh được con trai. Khoa học ngày nay chỉ xác định rõ sau khi trứng được thụ tinh với tinh trùng thì điều quyết định để phôi phát triển thành trai hay gái không phải do trứng mà là do tinh trùng của người chồng quyết định. “Như vậy, việc sinh con trai hay con gái, phần lớn là do người chồng. Vì thế, các chị em không sinh được con trai cũng không nên tự dằn vặt bản thân. Bây giờ là năm 2018 rồi, dù con trai hay con gái chỉ 2 là đủ, đừng nên chọn con trai hay con gái nếu con của mình nghe thấy được chúng sẽ buồn và giận các bạn đấy. Chỉ cần con của các bạn khỏe mạnh là đều hạnh phúc nhất trên đời rồi”.

Trong quá trình thụ thai, không ai biết được trước rằng mình sẽ sinh ra con trai hay con gái, nhưng điều mà ác cặp vợ chồng luôn cần chú ý, đó là cần giữ gìn sức khỏe để có một thai kỳ khỏe mạnh. Trong đó, tinh trùng giữ vai trò quan trọng không thể thiếu trong quá trình sinh sản. Hành trình mà một tinh trùng phải vượt qua để đến đích và thụ tinh với trứng được ví như một người phải bơi hết vài ngàn km. Ngay cả khi gặp trứng rồi thì “chú” vẫn phải thật sung sức để kết hợp với trứng tạo nên một bào thai khỏe mạnh.

Vì vậy, BS Tuấn khuyên các ông bố bà mẹ nên bỏ thói quen hút thuốc, hạn chế rượu bia, tập thể dục đúng cách, loại bở stress. Đồng thời, BS Tuấn chỉ ra: “Một chế độ ăn uống cho phái mạnh cân đối và khỏe mạnh luôn cần thiết để bảo đảm chất lượng và khả năng di chuyển của tinh trùng, đặc biệt là những thực phẩm chứa vitamin và khoáng chất sau: Zinc (kẽm) có trong hàu, ngũ cốc thô và thịt nạc đỏ, vitamin C có trong dâu tây, bông cải xanh và trái kiwi, lycopenne có trong cà chua, dưa hấu, bưởi ruột hồng, vitamin A có trong sữa & thực phẩm chiết xuất từ sữa, thịt gà, dầu cá, trứng và gan…”

Châu Anh

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/lam-me/boc-me-loi-don-thoi-uong-thuoc-cua-thay-lang-se-sinh-duoc-con-trai-20180302230131064.htm